Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 30/8: Việt Nam đột phá trên bảng xếp hạng

Trong ngày 29/8, các võ sư pencak silat đã đem về 2 tấm HCV và 4 HCB cho TT Việt Nam, với thành tích này đã giúp Việt Nam vươn lên thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD.

Tính hết ngày thi đấu 29/8, TT Việt Nam có bước tiến đột phá trên bảng tổng sắp huy chương khi 2 VĐV Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam mang về 2 HCV ở nội dung pencak silat. Cũng ở nội dung này, các võ sư còn mang về thêm 4 tấm HCB.

Cụ thể, các võ sư mang về HCB: Nguyễn Thị Cẩm Nhi (pencak silat, 60-65kg), Nguyễn Thái Linh (pencak silat, 55-60kg), Trần Thị Thêm (pencak silat, 50-55kg). Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình (giành HCB ở nội dung đồng đội nữ). (Pencak silat là một môn võ xuất phát từ Philippines, Indonesia và Malaysia. Do môn võ này được dùng nhiều để huấn luyện cho binh lính nên nhiều khi nó còn được gọi là võ nhà binh -PV).

Đêm qua 29/8, môn điền kinh, vòng loại nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, 4 cô gái của Việt Nam gồm Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng và Hà Thị Thu đạt thành tích 45 giây 22, xếp thứ 7 và giành quyền vào chạy chung kết.

Ở vòng loại 1500m dành cho nam, VĐV Dương Văn Thái chỉ xếp thứ 17/22 VĐV tham dự, với thành tích 3 phút 54 giây 50, nên không thể góp mặt ở chung kết.

Trong chiều qua trận bán kết bóng đá nam, U23 Việt Nam đã thất bại 1-3 trước U23 Hàn Quốc, như vậy chúng ta sẽ bước vào tranh HCĐ với U23 UAE vào ngày 1/9 tới.

Đến sáng nay 30/8, đoàn TT Việt Nam giành tổng cộng 4 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, xếp thứ 13/37 đoàn đã có huy chương.

Dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 vẫn là Trung Quốc với 101 HCV, Nhật Bản đứng thứ 2 với 50 HCV, với 37 HCV Hàn Quốc xếp thứ 3. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Indonesia vẫn vững vàng ở vị trí thứ 4 sau khi có được 37 HCV.

Đoàn TT Việt Nam có bước tiến đáng kể trong ngày thi đấu 29/8, cập nhật 6h sáng 30/8.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-viet-nam-dot-pha-tren-bxh-a390573.html