Bảng tổng sắp huy chương ASIAD ngày 25/8: Chờ Việt Nam bứt phá

Ngày 24/8, đoàn TT Việt Nam giành thêm 1 HCB và 3 HCĐ nhưng không giành thêm HCV nên chúng ta vẫn đứng thứ 16 trong danh sách bảng tổng sắp huy chương. Hôm nay (25/8), niềm hi vọng giành vàng sẽ đặt vào Lê Tú Chinh (điền kinh).

Trong ngày 24/8, đoàn TT Việt Nam giành thêm 3 HCĐ và 1 HCB. Trong đó đáng chú ý nhất là tấm HCB của Nguyễn Huy Hoàng trên đường bơi 1.500m. Như vậy việc không giành thêm HCV khiến đoàn TT Việt Nam vẫn giữ vị trí số 16 trên BXH.

Trong khi đó, tin buồn đến với người hâm mộ bóng đá khi tuyển nữ Việt Nam đã phải dừng bước đầy hối tiếc tại vòng 1/8 trước đối thủ Đài Loan, Trung Quốc tại loạt sút luân lưu. Trong khi bóng đá nam Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á bước vào tứ kết ASIAD 18.

Tính đến 9h sáng ngày 24/8, sau 6 ngày tham dự, đoàn TT Việt Nam giành tổng cộng 16 huy chương các loại. Trong đó có 1 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 16/31 đoàn có huy chương.

Dẫn dầu trên bảng tổng sắp huy chương với số huy chương áp đảo vẫn là đoàn Trung Quốc với 66 HCV, Nhật Bản xếp thứ 2 với 29 HCV, được 23 HCV, Hàn Quốc xếp thứ 3.

Trung Quốc dẫn đầu với vị trí áp đảo tại ASAID 2018, cập nhật đến 9h ngày 25/8

Trung Quốc dẫn đầu với vị trí áp đảo tại ASAID 2018, cập nhật đến 9h ngày 25/8

Mơ vàng từ đàn em Hoàng Xuân Vinh

Sau khi Hoàng Xuân Vinh thất bại ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam, ĐT bắn súng Việt Nam vẫn có cơ hội giành HCV khi sáng nay (25/8), lúc 8h30, chúng ta có 2 VĐV tranh tài là Ngô Hữu Vượng và Trần Hoàng Vũ ở chung kết nội dung 10m bắn di động hỗn hợp nam

Nếu đoạt được tấm HCV ở nội dung này, đó sẽ là tấm HCV thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam sau khi ĐT Rowing 4 nữ hạng nhẹ đã mang về tấm HCV đầu tiên ngày 23/8.

Điền kinh: Lê Tú Chinh xuất trận

Hôm nay (25/8), đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bước vào thi tài ngày đầu tiên của Á vận hội lần thứ 18, nhưng chưa có nội dung nào tranh huy chương do chỉ mới bắt đầu thi vòng loại.

Theo đó, lúc 18h45, Bùi Văn Đông sẽ thi loại nội dung nhảy xa. Còn Lê Tú Chinh và Lê Mộng Tuyền thi loại nội dung 100m nữ lúc 19h35. Riêng Nguyễn Thị Hằng thi loại 400m nữ lúc 20h35.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-ngay-25-8-cho-viet-nam-but-pha-a386163.html