Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn Việt Nam đứng thứ 2

Đoàn Việt Nam bắt đầu ngày thi đấu chính thức thứ 2 của SEA Games 30 với vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn Việt Nam bắt đầu ngày thi đấu chính thức thứ 2 của SEA Games 30 với vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong ngày hôm qua (1/12), các VĐV của chúng ta đã giành 10 HCV, xếp sau chủ nhà Philippines với 22 HCV.

10 tấm HCV mà đoàn thể thao Việt Nam giành được trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30 gồm: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng), Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (Quickstep, dancesport), Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (Jive, dancesport), Lại Gia Thành (cử tạ, 55kg nam), Trần Thương (kurash, dưới 90kg nam), Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ), Vũ Thị Thanh Bình (arnis, hạng cân dưới 55kg nữ), Đào Thị Hồng Nhung (arnis, hạng cân dưới 65kg nữ), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (arnis, hạng cân trên 60kg nữ).

Hôm nay (2/12), đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 16 môn thi đấu gồm: bóng rổ, thể dục dụng cụ, tennis, cử tạ, wushu, bóng chuyền, arnis, kurash, bi sắt, cờ vua, pencak silat, duathlon, triathlon, cầu mây, bóng chuyền bãi biển và xe đạp./.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 khi bắt đầu ngày thi đấu hôm nay (2/12)

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 khi bắt đầu ngày thi đấu hôm nay (2/12)

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-30-doan-viet-nam-dung-thu-2-985099.vov