Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 cập nhật mới nhất đến 19h ngày 12/5

Bnews. Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 của Đoàn Thể thao Việt Nam. Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 cập nhật mới nhất.

Giành HCV thứ 4, Nguyễn Thị Oanh lập kỳ tích cho Điền kinh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Giành HCV thứ 4, Nguyễn Thị Oanh lập kỳ tích cho Điền kinh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Sau khi xuất sắc giành 3 HCV ở các nội dung 5.000m, 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật bất chấp thời gian thi đấu dày đặc, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục tranh tài ở nội dung thi đấu thứ tư chạy 10.000m nữ chiều 12/5. Một lần nữa VĐV Việt Nam cán đích đầu tiên và giành HCV thứ 4 tại SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh về nhất với thành tích 35 phút 11 giây 53. Trong khi đó, đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB khi cán đích ở vị trí thứ hai.

Tấm HCV mới nhất giúp Nguyễn Thị Oanh cân bằng thành tích 12 HCV tại các kỳ SEA Games của đàn chị Nguyễn Thị Huyền.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh được giới hâm mộ gọi là "siêu nhân", "người ngoài hành tinh" khi giành "cú đúp vàng" chỉ trong thời gian rất ngắn tại SEA Games 32.

Cụ thể, chiều 9/5 chỉ trong vòng hơn 30 phút thi đấu hai nội dung liên tiếp gồm 1.500m và 3.000m chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh đã cho thấy đẳng cấp vượt các đối thủ ở Đông Nam Á khi về nhất cả hai phần thi với khoảng cách bỏ xa các đối thủ. Cô đã chỉ có khoảng 16 phút nghỉ ngơi giữa hai phần thi.

Sau thành công của Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Lan và Nông Văn Hữu, đội tuyển Wushu Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui từ Bùi Trường Giang, Trương Văn Chưởng và Đinh Văn Bí.

Thắng đối thủ Philippines ở chung kết đối kháng hạng cân 60kg của nam trong trận đấu vừa diễn ra chiều 12/5, Trường Giang mang về tấm HCV thứ 4 cho Wushu Việt Nam tại SEA Games 32.

HCV thứ 5 thuộc về võ sĩ Trương Văn Chưởng khi anh giành chiến thắng ở nội dung đối kháng hạng cân 65kg của nam.

Trong khi đó, Đinh Văn Bí đoạt HCV nội dung đối kháng 70kg của nam sau khi 2 lần khóa chân và loại đối thủ Campuchia ra khỏi sàn đấu.

Chỉ tính riêng trong ngày 12/5, đội tuyển Wushu Việt Nam đã thi đấu vô cùng xuất sắc và giành tới 5 HCV, qua đó củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu của Đoàn Thể thao Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Kết thúc các nội dung thi đấu chung kết trong 2 ngày qua, Wushu Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn tại SEA Games 32 với 6 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Indonesia đứng đầu và chỉ hơn Việt Nam 3 HCB.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 cập nhật mới nhất đến 19h ngày 12/5. Nguồn ảnh: http://games.cambodia2023.com/

Trần Trung (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-32-cap-nhat-moi-nhat-den-19h-ngay-12-5/290998.html