Băng trộm khóc ròng vì 'mắt thần' iPhone 4

Băng trộm phải khóc ròng vì đang ôm trong người mắt thần iPhone 4 do bị hại đã cài đặt nên bị lực lượng chức năng lần theo bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 2-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Vương (SN 1995) và Nguyễn Trần Quốc Uy (SN 1994; cả 2 ngụ cùng phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) về tội "Trộm cắp tài sản".

Vương và Uy tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Vương và Uy tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, do ghiện ma túy và game bắn cá nhưng không có tiền chơi và tiêu xài nên Vương và Uy rủ nhau sang địa bàn tỉnh Kiên Giang để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 23 giờ ngày 10-6, 2 đối tượng này đi trộm gà của hàng xóm đem bán để lấy tiền tiêu xài. Khi cả 2 đến địa bàn huyện Gò Quao thì phát hiện nhà anh Phạm Quốc Vương (ngụ ấp An Minh, xã Định An, huyện Gò Quao) không có người trông coi nên mở cửa sổ, đột nhập vào trong lấy trộm 1 laptop, 1 iPhone X, 1 iPhone 4 và gần 1 triệu đồng.

Sau đó, Vương chở đồng bọn tẩu thoát, đem tài sản về nhà trọ ở TP Vị Thanh chia nhau cất giấu. Tuy nhiên, đến trưa hôm sau, các lực lượng chức năng đã xác định được nơi ở của 2 tên trộm này nhờ chiếc điện thoại iPhone 4 của bị hại có gắn "mắt thần" định vị nên tiến hành bắt giữ cùng tang vật khác có liên quan.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bang-trom-khoc-rong-vi-mat-than-iphone-4-20190802125027896.htm