Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2018: Việt Nam vẫn chưa có tấm HCV cho quốc gia

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2018, Trung Quốc vẫn là quốc gia có số HCV cao nhất (đạt 17 HCV). Đối với Việt Nam, hiện tại mới chỉ dừng lại ở tấm HCB do Phạm Quốc Khánh bộ môn thi Wushu đạt được.

Việt Nam đang xếp thứ 15 trong Thế vận hội Thể thao châu Á (ASIAD 2018), do chưa giành được tấm HCV nào trong cuộc thi lần này cho đến thời điểm hiện tại.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2018.

Bộ môn bắn súng, hứa hẹn sẽ mang về cho Việt Nam tấm HCV đầu tiên, tuy nhiên điều đó đã không thực hiện được, VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh đã dừng lại ở lượt tranh HCV trong Thế vận hội Thể thao, khi anh chỉ xếp thứ 9 với thành tích 579 điểm và không lọt vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam - nội dung mà anh đã đoạt HCV Olympic Rio 2016.

Với bộ môn Wushu nữ, Thúy Vi giành được 9,7 điểm trong bài thi thương thuật. Trước đó, ở bài thi kiếm thuật Thúy Vi có 9,7 điểm. Tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19.40 điểm, qua đó chỉ đem về HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Như vậy, Thúy Vi không thể bảo vệ thành công tấm HCV giành được trên đất Hàn Quốc cách đây 4 năm.

Người duy nhất mang về tấm HCB cho đội tuyển Việt Nam tham gia ASIAD 2018 là Phạm Quốc Khánh, anh đã giành HCB với môn thi nam côn, với số điểm 9,71. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại ĐT Việt Nam chưa mang về cho nước nhà tấm HCV nào.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bang-xep-hang-huy-chuong-asiad-2018-viet-nam-van-chua-co-tam-hcv-a382936.html