Bangladesh lên tiếng sau cảnh báo của Trung Quốc về nhóm Bộ tứ: Chúng tôi độc lập và có chủ quyền!

Ngày 11/5, Ngoại trưởng Bangladesh, Tiến sĩ AK Abdul Momen đã lên tiếng sau lời kêu gọi của Đại sứ Trung Quốc tại Dahka không tham gia vào nhóm Bộ tứ do Mỹ dẫn đầu.

Ngoại trưởng Bangladesh lần đầu tiên lên tiếng sau lời kêu gọi của Đại sứ Trung Quốc không tham gia vào nhóm Bộ tứ do Mỹ dẫn đầu. (Nguồn: Daily Bangladesh)

Ngoại trưởng Bangladesh lần đầu tiên lên tiếng sau lời kêu gọi của Đại sứ Trung Quốc không tham gia vào nhóm Bộ tứ do Mỹ dẫn đầu. (Nguồn: Daily Bangladesh)

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến do Hiệp hội Phóng viên Đối ngoại Bangladesh tổ chức hôm 10/5, Đại sứ Trung Quốc tại Dahka Lý Cực Minh nói: “Rõ ràng sẽ không phải là một ý tưởng hay đối với Bangladesh khi tham gia vào câu lạc bộ nhỏ bé gồm 4 quốc gia (nhóm Bộ tứ) vì quyết định đó về cơ bản sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ song phương của chúng ta".

Lần đầu tiên lên tiếng sau phát biểu của Đại sứ Trung Quốc, Ngoại trưởng Momen nêu rõ: "Chúng tôi là quốc gia độc lập và có chủ quyền. Chúng tôi tự quyết định chính sách đối ngoại của mình".

Nhà ngoại giao Bangladesh khẳng định, nước này sẽ luôn duy trì chính sách đối ngoại không liên kết, cân bằng và sẽ quyết định phải làm gì theo những nguyên tắc đó.

Về thông điệp của Đại sứ Lý Cực Minh, ông Momen cho rằng: "Là Đại sứ đại diện cho một quốc gia, họ có thể nói những gì họ muốn. Có thể họ không muốn Bangladesh gia nhập Bộ tứ", đồng thời cho hay, ông không có bình luận đặc biệt nào.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Bangladesh cho biết thêm, chưa có ai từ tổ chức do Mỹ đứng đầu ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương này tiếp cận Bangladesh.

Trước đó, Mỹ cũng đã lên tiếng bác bỏ phát biểu của ông Lý Cực Minh, nói rằng nhóm Bộ tứ tuy là cơ chế đa phương không chính thức nhưng cần thiết nhằm thúc đẩy mục tiêu hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bên cạnh đó, Mỹ khẳng định "tôn trọng chủ quyền của Bangladesh cũng như tôn trọng quyền của Bangladesh trong việc đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại cho chính họ".

Cảnh báo bất thường từ ông Lý Cực Minh được đưa ra vài tuần sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tới Bangladesh.

Tại cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Abdul Hamid, ông Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh, Bắc Kinh và Dhaka nên triển khai những nỗ lực nhằm chống lại các cường quốc bên ngoài khu vực đang thiết lập một "liên minh quân sự" ở Nam Á và thực thi "chủ nghĩa bá quyền".

(theo India Today)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bangladesh-len-tieng-sau-canh-bao-cua-trung-quoc-ve-nhom-bo-tu-chung-toi-doc-lap-va-co-chu-quyen-144932.html