Bangladesh sẽ tử hình tội phạm ma túy

Chính phủ cho rằng tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian gần đây đã trở thành vấn đề đáng báo động.

Cảnh sát Bangladesh trong một chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy - Ảnh: AFP

Theo RT, chính phủ Bangladesh vừa hoàn tất dự thảo sửa đổi Luật Phòng chống Ma túy đề nghị án tử hình đối với tội sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy tổng hợp.

Dự thảo cũng lần đầu tiên đề nghị quy định ma túy tổng hợp và các chất khác như shisha là ma túy. Theo đó, hành vi sản xuất, buôn bán và sử dụng hơn 5 gram ma túy tổng hợp sẽ bị truy tố với mức án cao nhất là tử hình. Vi phạm với số lượng ít hơn sẽ đối mặt với mức án lên đến 5 năm tù giam.

Luật hiện tại quy định mức án cao nhất đối với tội phạm ma túy là 15 năm tù.

Người phát ngôn chính phủ Bangladesh Mohammad Shafiul Alam cho biết trước đó dự thảo đã được “sửa đổi theo hướng của các luật phòng chống ma túy trên thế giới”. Tại Bangladesh, tử hình cũng là hình phạt cao nhất đối với tội bạo loạn, giết người và bắt cóc.

Ông Alam nhấn mạnh rằng cần có biện pháp mạnh vì ma túy tổng hợp đã trở nên tràn lan tại nước này trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, chiến dịch phòng chống ma túy quy mô lớn và mạnh tay do Thủ tướng Seikh Hasina tiến hành bị nhiều tổ chức trong và ngoài nước chỉ trích. Chính phủ bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng các biện pháp này được người dân ủng hộ.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bangladesh-se-tu-hinh-toi-pham-ma-tuy-1011536.html