Bánh bao hình trái cây, xôi ngũ sắc 'hốt bạc' ngày Rằm Tháng Giêng

Với tạo hình đẹp mắt, tiện lợi, bánh bao hình quả quýt đang trở thành mặt hàng được ưa chuộng trên chợ mạng dịp Rằm Tháng Giêng.

Trước Rằm Tháng Giêng, trên chợ mạng xuất hiện nhiều người rao bán bánh bao hình quả quýt khá lạ mắt. Loại bánh bao này có giá từ 75.000 - 90.000 đồng/set gồm 5 chiếc; set 10 chiếc có giá 160.000 đồng.

Chị Bình (một người bán hàng online ở Hà Nội) cho biết, bánh bao hình quả quýt đang là mặt hàng hút khách trước Rằm Tháng Giêng.

Chị Bình gom đơn từ sau ngày Vía Thần Tài và trả hàng cho khách vào tối 14 để kịp cúng rằm. Đến nay, đơn đặt hàng của chị Bình lên tới gần 1.000 chiếc bánh bao hình quả quýt cho ngày Rằm tháng Giêng.

Bánh được tạo hình đẹp mắt, y như thật. Bên trong lớp vỏ bánh thường là nhân chay, đậu xanh sen nhuyễn.

Cô Minh Anh (Hà Đông, Hà Nội), đây là lần đầu tiên cô thấy trên thị trường có loại bánh bao chay hình quả quýt. Quả quýt tượng trưng cho tài lộc may mắn nên cô đặt mua 2 set 5 quả để cúng Rằm Tháng Giêng.

Đây là loại bánh handmade nên thời gian sử dụng rất ngắn, chỉ từ 1-2 ngày sau khi mở hộp.

Ngoài bánh bao hình quả quýt, một số mẫu bánh bao hình trái cây khác như lựu, đào tiên, vú sữa, xoài, đu đủ....cũng hút khách.

Không chỉ bánh bao, xôi ngũ sắc cũng là mặt hàng khá hút khách ngày Rằm Tháng Giêng. Giá xôi ngũ sắc dao động từ 38.000 - 45.000 đồng/set 500g

Theo người bán, xôi hoàn toàn là màu tự nhiên. Xôi đã được hấp và cấp đông, khách chỉ cần cho vào nồi hấp lại khoảng 20 phút là được. Nguồn ảnh: Facebook

Video: Hoa đĩa cúng rằm - Nét văn hóa của người Hà Nội xưa. Nguồn: VTV24

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/banh-bao-hinh-trai-cay-xoi-ngu-sac-hot-bac-ngay-ram-thang-gieng-1503244.html