Bánh dân gian bột gạo Sa Đéc thu hút thực khách dịp lễ 2-9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài liên tục 3 ngày, nhu cầu tham quan du lịch của người dân tăng cao. Năm nay, làng hoa Sa Đéc thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan, vui chơi.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, chủ cơ sở homestay “Ngôi nhà hoa ếch” tại phường Tân Quy Đông cho biết, dịp lễ các phòng đều được khách đặt kín, để tham quan làng hoa Sa Đéc.

Ngoài việc tham quan làng hoa, thưởng thức các món ăn làng quê, du khách còn được trải nghiệm cách trồng và chăm sóc hoa kiểng.

Du khách tham quan, thưởng thức tại Khu ẩm thực làng bột Sa Đéc.

Lượng khách đến tham quan, ăn uống và trải nghiệm tại khu ẩm thực làng bột Sa Đéc cũng tăng đột biến. Làng bột Sa Đéc đã tồn tại hàng trăm năm qua, người dân đưa làng nghề trăm tuổi trở thành khu du lịch trải nghiệm phục vụ du khách tham quan và thưởng thức các món bánh dân gian.

Bà Phạm Mỹ Hạnh, đại diện khu ẩm thực làng bột Sa Đéc cho biết chỉ tính riêng 2 ngày (1 và 2-9), khu ẩm thực đã đón gần 1.500 khách.

Long Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/banh-dan-gian-bot-gao-sa-dec-thu-hut-thuc-khach-dip-le-2-9-508785/