Bánh dát vàng, lạc đà nhồi - đặc sản chỉ có ở UAE

Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất nổi tiếng là địa danh ẩm thực hàng đầu với các món ăn đa văn hóa. Du khách sẽ bất ngờ trước những thức đồ ảnh hưởng bởi châu Á, Trung Đông.

Thực khách sẽ trải nghiệm phong cách nướng thịt mềm, giữ nguyên vị thơm ngon nổi tiếng của Arab. Đặc biệt, nhiều loại sốt đặc trưng từ rau thơm, gia vị riêng sẽ cho bạn trải nghiệm mới lạ. Giữa Hà Nội, bạn có thể trải nghiệm nền ẩm thực phong phú này tại Nhà hàng đồ nướng Trung Đông Nan n Kabab. Phần bánh mì doner có giá khoảng 70.000-90.000 đồng/chiếc. Ảnh: @ralphsfood.

Thực khách sẽ trải nghiệm phong cách nướng thịt mềm, giữ nguyên vị thơm ngon nổi tiếng của Arab. Đặc biệt, nhiều loại sốt đặc trưng từ rau thơm, gia vị riêng sẽ cho bạn trải nghiệm mới lạ. Giữa Hà Nội, bạn có thể trải nghiệm nền ẩm thực phong phú này tại Nhà hàng đồ nướng Trung Đông Nan n Kabab. Phần bánh mì doner có giá khoảng 70.000-90.000 đồng/chiếc. Ảnh: @ralphsfood.

Thareed (Thịt hầm): Thareed là bữa ăn phổ biến của người dân UAE. Người dân UAE coi đây là món ăn thịnh soạn, không quá cầu kỳ và dễ làm. Cơ bản, Thareed là món thịt hầm ăn kèm bánh mì phẳng đặc trưng của Trung Đông. Người chế biến có thể tự do lựa chọn thành phần thịt để đem hầm với các loại củ quả như thịt cừu, thịt gà… Trong tháng Ramadan ăn chay, người Trung Đông có thể chỉ hầm các loại rau củ để ăn kèm bánh mì. Ảnh: @hanasalem.

Cupcake dát vàng: Loại cupcake phượng hoàng đặc biệt của cửa tiệm sang chảnh Bloomsbury nổi tiếng thế giới với giá đắt ngất ngưởng 1.010 USD/chiếc. Hầu hết thành phần đi kèm đều được nhúng vàng, trang trí bằng những lá vàng nguyên chất. Đồ ăn dát vàng là đặc trưng của những thành phố hoa lệ như Dubai, Abu Dhabi… Chiếc bánh cupcake đắt nhất thế giới này đã dừng bán tại cửa tiệm. Cửa hàng dùng doanh thu của món cupcake sang chảnh này hỗ trợ trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Trung Đông. Ảnh: Bloomsbury.

Ghuzi (Cơm thịt nướng kiểu Trung Đông): Mỗi dịp đặc biệt, người dân Trung Đông lại chế biến món ăn đặc biệt này bởi rất nhiều người ưa thích hương vị đậm đà của các món nướng. Thành phần chính của khuzi là thịt cừu hoặc thịt dê, thịt gà nướng kèm rau đặt trên với cơm và trứng, các loại hạt. Ảnh: Araratrestaurant.

Người Trung Đông sơ chế, tẩm ướp thịt theo cách riêng với gia vị đặc trưng để giữ chuẩn vị thơm, mềm của từng loại thịt. Hầu hết nhà hàng ở UAE đều có món ăn này nên thực khách có thể dễ dàng trải nghiệm. Cách trình bày đầy đặn của người dân vùng này khiến món ăn này phù hợp chuẩn bị cho 4-6 người ăn chung. Ảnh: @bitejunke.

Falafel: Món snack độc đáo của Trung Đông này làm hài lòng nhiều thực khách mỗi lúc đói bụng. Falafel là món phụ phổ biến mà người dân UAE yêu thích, được ví như món khoai tây chiên tại Pháp. Những viên chiên hình tròn này là sự kết hợp của đậu xanh, các loại thảo mộc, rau địa phương bọc chiên cùng lớp bột mỏng.

Cảm giác chấm những viên chiên này cùng các loại sốt đặc trưng vùng khiến vị giác của thực khách bùng nổ. Người UAE thường dùng rau bạc hà, các loại thảo mộc thơm mát xay nhuyễn để chế biến nhiều loại sốt mát mẻ, đánh bật không khí nóng mùa hè. Ảnh: @cocinarencasa.

Phương Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/banh-dat-vang-lac-da-nhoi-dac-san-chi-co-o-uae-post873970.html