Báo Ấn Độ: 43 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc đụng độ biên giới

43 binh sĩ Trung Quốc thương vong trong cuộc xung đột hôm 15/6 tại Thung lũng Galwan tỉnh Ladakh, ANI dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới tranh chấp ở vùng Ladakh. (Ảnh: PTI)

Truyền thông Ấn Độ đưa tin có 20 binh sĩ nước này thiệt mạng và hơn 40 binh sĩ Trung Quốc thương vong trong vụ ẩu đả.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava sớm nay đã thông báo rằng cả hai phía đều chịu tổn thất về người trong cuộc chạm trán. Ấn Độ cho rằng vụ việc xảy ra do Trung Quốc đã cố thay đổi hiện trạng tại Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (Line of Actual Control - LAC) - khu vực biên giới phân tách giữa 2 cường quốc hạt nhân ở khu vực dãy núi Himalaya.

Phía Trung Quốc không công bố thông tin về tình hình thương vong, song cáo buộc lính Ấn Độ vượt biên rồi tấn công binh sĩ nước này. Hai bên đều xác nhận không có nổ súng, thương vong do các binh sĩ đối đầu bằng nắm đấm, gạch đá và gậy sắt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 17/6 ra tuyên bố cáo buộc lực lượng biên phòng Ấn Độ đã "vi phạm nghiêm trọng quy trình liên quan đến các vấn đề biên giới" cũng như thỏa thuận đạt được giữa chỉ huy quân đội hai bên dẫn đến vụ ẩu đả.

"Chúng tôi yêu cầu Ấn Độ nghiêm khắc kỷ luật lực lượng ở tiền phương, ngừng hoạt động xâm phạm và hành vi khiêu khích ngay lập tức, hợp tác với Trung Quốc và quay lại hướng đi đúng đắn, giải quyết bất đồng bằng đàm phán và đối thoại", ông Triệu nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tham gia hai cuộc họp đánh giá diễn biến tình hình tại Đông Ladakh trong hôm nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava thứ Hai cũng cho biết Trung Quốc và Ấn Độ đang thảo luận qua các kênh quân sự và ngoại giao để giảm căng thẳng tình hình tại khu vực biên giới Đông Ladakh.

Diệu Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ba-o-a-n-do-43-binh-si-trung-quo-c-thie-t-ma-ng-trong-cuo-c-du-ng-do-bien-gioi-110643.html