Báo Anh hiến kế cho Argentina: Hàng công là 'tử huyệt' của Pháp

Báo chí Anh chỉ ra điểm yếu của Pháp mà Argentina của Lionel Messi có thể khai thác trong trận chung kết World Cup 2022.

Argentina đang đứng trước cơ hội vô địch World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986. Chỉ còn một trở ngại nữa cho Messi và các đồng đội là nhà đương kim vô địch Pháp. Đội bóng áo lam hướng tới việc trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch thế giới kể từ Brazil làm được vào năm 1962.

Trước trận đấu quan trọng nhất hành tinh năm nay, tờ The Sun đã “hiến kế” cho Argentina cách đánh bại Pháp.

Hàng công là điểm yếu của Pháp

Hành trình Pháp đi đến trận chung kết có đòng góp rất lớn của bộ tứ tấn công gồm Kylian Mbappe, Olivier Giroud, Ousmane Dembele và Antoine Griezmann. Giroud ghi được 4 bàn và vượt qua Thierry Henry để trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của Pháp, trong khi Mbappe hiện cùng Messi dẫn đầu trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng với 5 bàn.

Bộ ba Griezmann, Mbappe và Giroud đứng gần nhau mỗi khi Pháp không có bóng

Bộ ba Griezmann, Mbappe và Giroud đứng gần nhau mỗi khi Pháp không có bóng

Với 3 kiến tạo và tạo ra 21 cơ hội, Griezmann đã thể hiện ấn tượng trong vai trò tiền vệ chơi phía sau bộ ba tiền đạo. Nhà đương kim vô địch không thiếu sự sáng tạo cũng như phương án ghi bàn nên sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với Argentina.

Bất chấp điều đó, hàng công của Pháp lại dễ gây ra những sai sót trong vòng cấm của đội nhà khi không có bóng. Tính đến trước trận chung kết, Pháp mới chỉ giữ sạch lưới 1 trận trước Morocco ở bán kết, mặc dù đội bóng châu Phi đã nhiều lần đe dọa khung thành của thủ môn Hugo Lloris.

Hàng tiền đạo của Pháp thi đấu thiếu quyết đoán khi đội nhà không sở hữu bóng. Mbappe không còn tham gia vào phòng ngự, trong khi tuổi 36 khiến Giroud không thể liên tục theo đuổi bóng. Điều này giúp các đối thủ khá dễ dàng trong việc luân chuyển bóng cho tuyến giữa.

Trong trận Anh gặp Pháp, John Stones chuyền bóng qua bộ ba tiền đạo của Pháp tới vị trí của Buyako Saka, người có nhiều khoảng trống để nhận bóng, xoay người rồi dứt điểm

Khi không có bóng, HLV Deschamps đã bố trí các cầu thủ của mình chơi theo sơ đồ 4-3-3 với Mbappe, Giroud và Griezmann tạo thành một mũi nhọn rất hẹp. Dembele được giao nhiều trách nhiệm phòng thủ hơn so với 3 người đồng đội trên hàng công và lùi xuống để trở thành một tiền vệ trung tâm thứ ba.

Nếu các hậu vệ Argentina có thể tìm thấy Messi ở những khoảng trống phía sau hàng tiền đạo của Pháp, thì siêu sao 35 tuổi với khả năng xoay sở khéo léo và đi bóng tốc độ có thể tiếp cận khung thành của thủ môn Lloris. Không còn nghi ngờ gì nữa, HLV Scaloni sẽ sử dụng điều này để tạo lợi thế cho Argentina trong trận chung kết để xuyên thủng hàng phòng ngự của Pháp.

Argentina có ngăn được Giroud?

Tại World Cup 2022, Argentina chỉ để thủng lưới trung bình chỉ 0,39/trận, điều này thật khó tin. Khả năng phòng ngự kiên cường là một trong những lý do chính giúp “Những vũ công Tango” đi đến trận chung kết. Tuy nhiên, hàng thủ của nhà vô địch Copa America 2021 vẫn có điểm yếu.

Weghorst bật cao hơn Martinez trong pha không chiến để đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Hà Lan

Còn nhớ ở trận tứ kết, khi Hà Lan bị Argentina dẫn 2 bàn, HLV Luis Van Gaal quyết định tung tiền đạo Wout Weghorst cao 1m97 vào sân và sự thay đổi này đã phát huy tác dụng. Hà Lan bắt đầu bơm bóng dài vào vòng cấm và một trong số đó đã cụ thể hóa thành bàn thắng khi Weghorst bật cao hơn trung vệ Lisandro Martinez (cao 1m75) để đánh đầu đưa bóng vào lưới Argentia.

Trong trận chung kết sắp tới, hàng thủ của Argentina sẽ phải đối mặt với tiền đạo chơi đầu thậm chí còn nguy hiểm hơn là Giroud. Ở cái tuổi 36, Giroud vẫn là một trong những chân sút tốt nhất của bóng đá thế giới và cực kỳ lợi hại trong những quả tạt hay bóng dài vào vòng cấm.

Giroud thoát khỏi Maguire để đánh đầu tung lưới Jordan Pickford, ghi bàn thắng giúp Pháp hạ Anh ở tứ kết

Người Anh biết rõ điều này hơn ai hết tại World Cup 2022. Pháp đánh bại “Tam sư” 2-1 nhờ cú đánh đầu của Giroud trong hiệp 2. Ngay cả Harry Maguire (cao 1m94) cũng không thể đối phó với khả năng không chiến của Giroud dù đánh đầu cũng là một trong những phẩm chất tốt nhất của trung vệ đang khoác áo MU.

Với kinh nghiệm của mình, HLV Deschamps không khó để nhận ra được điểm yếu của Argentina là đối phó với những pha bóng dài và những quả tạt. Vì vậy, đội bóng áo lam sẽ tìm cách khai thác điều này để có thể xoay chuyển thế trận có lợi cho nhà đương kim vô địch.

Sỹ Ánh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bao-anh-hien-ke-cho-argentina-hang-cong-la-tu-huyet-cua-phap-c28a44871.html