Báo Bảo vệ pháp luật triển khai công tác năm 2020

Chiều 3/1/2020, tại trụ sở cơ quan, Báo Bảo vệ pháp luật (BVPL) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị

Trong năm qua, Báo BVPL đã phát hành 104 số báo tuần (trong đó có 99 số báo thường và 5 số đặc biệt, 12 số chuyên đề cuối tháng). Nội dung và hình thức được cải tiến. Các số báo đều bảo đảm phát hành đúng tiến độ và chất lượng.

Báo điện tử phản ánh kịp thời, hấp dẫn về các vấn đề - sự kiện thời sự của đất nước, của ngành Kiểm sát, đặc biệt là tuyên truyền về thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND, thu hút sự quan tâm rất lớn của bạn đọc (lượng truy cập tăng gấp 5 lần so với năm 2018). Báo điện tử BVPL liên tục cập nhật thông tin mới trong Chuyên mục Kiểm sát 24h, Công tố - Kiểm sát tư pháp; Cải cách tư pháp, Kiểm sát khiếu tố “Phòng, chống tham nhũng” được đông đảo bạn đọc quan tâm. Báo in BVPL thường xuyên tuyên truyền về nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong chuyên trang “Chân dung cán bộ Kiểm sát” & “Bản lĩnh Kiểm sát viên”.

 Báo Bảo vệ pháp luật đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. (Ảnh: Nguyễn Nho/TCKS)

Báo Bảo vệ pháp luật đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. (Ảnh: Nguyễn Nho/TCKS)

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho Cơ quan đại diện khu vực phía Nam

Công tác tuyên truyền của Báo BVPL trong năm 2019 đã đạt hiệu quả rõ nét, bám sát tôn chỉ, mục đích, có nhiều đổi mới sáng tạo, giữ được sắc thái riêng của tờ báo Ngành, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Chất lượng thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo được nâng lên.

Ban Biên tập chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên báo in và báo điện tử; đặc biệt là tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thông qua việc chủ trì, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Quyết định 596/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND.

Được sự quan tâm của Đảng ủy VKSND tối cao, Đảng bộ cơ sở Báo BVPL được lập theo Quyết định số 60-QĐ/ĐU ngày 26/4/2019 của Đảng ủy VKSND tối cao. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Biên tập luôn chú trọng đến việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt, đề cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, điều đó đã được Ban Biên tập thường xuyên nhắc nhở trong các cuộc họp giao ban hàng tuần và trong các buổi sinh hoạt Chi bộ.

Ký giao ước thi đua giữa Phòng Thư ký - Biên tập, Phòng Phóng viên và Phòng Báo điện tử

Có thể khẳng định, trong năm 2019, Báo BVPL đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã đăng ký, triển khai thực hiện trong năm 2019 và đạt được các kết quả nổi bật.

Đặc biệt, Báo đã chủ trì tổ chức thành công Giải thể thao ngành KSND “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019, để lại ấn tượng trong lòng khán giả và có sức lan tỏa lớn trong và ngoài ngành Kiểm sát.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Báo BVPL, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Báo BVPL đạt được trong năm 2019.

Điểm lại một số kết quả nổi bật mà Báo đạt được trong năm như đã triển khai nghiêm túc Quyết định 596/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND; ký nhiều Quy định phối hợp với các cơ quan báo chí; đổi mới mạnh mẽ hình thức và nội dung báo in và báo điện tử; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; quyết liệt kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng chất đội ngũ cán bộ... đồng chí nhấn mạnh, có được những kết quả trên chính con người là nhân tố quyết định, trong đó đã thể hiện rõ dấu ấn của đồng chí Tổng Biên tập, người đứng đầu đơn vị.

Chia sẻ và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đơn vị; đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị năm 2020 và thời gian tới, Báo BVPL tiếp tục hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích. Trong đó, Báo BVPL tiếp tục triển khai nghiêm túc, phát huy hiệu quả của Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND, đồng thời có sơ kết, tổng kết để đánh giá lại việc thực hiện Quy định.

Cùng với đó, Báo BVPL phải đổi mới mạnh mẽ hình thức cũng như nâng chất lượng các tin bài, mở các chuyên trang, chuyên mục, trong đó tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu những cách làm hay, nhân tố điển hình trong Ngành để mọi người hiểu công việc của ngành KSND và người cán bộ Kiểm sát. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành KSND tổ chức thành công, chất lượng, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020) được Lãnh đạo VKSND tối cao giao, như: Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X; Hội diễn văn nghệ ngành KSND; Cuộc thi tìm hiểu 60 năm thành lập ngành KSND; Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tin tưởng, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020 Báo BVPL sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tốt hơn.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường, các đại biểu, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị, Phòng Thư ký - Biên tập, Phòng Phóng viên và Phòng Báo điện tử (Khối 1), Phòng Trị sự - Hành chính, Phòng Phát hành - Quảng cáo, Cơ quan đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Cơ quan đại diện khu vực phía Nam (Khối 2) đã ký Giao ước thi đua.

Với những kết quả đạt được, năm 2019, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 34 cá nhân, 5 tập thể Phòng của Báo BVPL; cùng với đó tập thể Báo BVPL được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức giải thể thao ngành KSND “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX” năm 2019 và Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua ngành KSND năm 2019.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/bao-bao-ve-phap-luat-trien-khai-cong-tac-nam-2020-81040.html