Báo Bồ Đào Nha cảnh báo đội nhà: Morocco có hàng thủ 'vững như bàn thạch'

Báo chí Bồ Đào Nha cảnh báo đội nhà về sức mạnh của Morocco, đối thủ của Brazil châu Âu ở trận tứ kết World Cup 2022.

Bồ Đào Nha sẽ gặp Morocco vào lúc 22h ngày 10/12 (theo giờ Việt Nam). Rõ ràng, Morocco bị đánh giá thấp nhất ở vòng tứ kết World Cup 2022. Dẫu vậy, tờ A Bola của Bồ Đào Nha vẫn đánh giá rất cao đội bóng châu Phi bằng bài viết có tiêu đề: “Morocco: đối thủ khó khăn và kiên cường”.

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha): "Morocco: đối thủ khó khăn và kiên cường"

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha): "Morocco: đối thủ khó khăn và kiên cường"

Ở phần mở đầu, tờ A Bola cảnh báo đội nhà: “Sau Ghana, Uruguay, Hàn Quốc và Thụy Sĩ, đến lượt Bồ Đào Nha chạm trán Morocco. Và hãy cẩn thận, không có trận đấu dễ dàng nào được dự đoán trước”. Và để chứng minh nhận định đó, nhật báo Bồ Đào Nha đưa ra những con số thống kê cho thấy Morocco không hề dễ chịu.

Đầu tiên, 4 trận liên tiếp không đối thủ nào ghi được bàn vào lưới Morocco. Đội bóng châu Phi hòa 0-0 trước đương kim á quân Croatia, thắng Bỉ 2-0 và đánh bại Canada 2-1, với bàn thua duy nhất đến từ phản lưới nhà của trung vệ Aguerd. Đến vòng 1/8, Morocco tiếp tục tạo ra hai con số 0 ấn tượng. Họ cầm hòa Tây Ban Nha không bàn thắng trong suốt 120 phút, trước khi thắng 3-0 trong loạt sút luân lưu.

Tính đến lúc này, Morocco là một trong bốn đội tuyển vẫn còn bất bại ở World Cup 2002. Bên cạnh đội bóng châu Phi còn có Hà Lan (2-0 trước Senegal và Qatar, 1-1 trước Ecuador và 3-1 trước Mỹ), Anh (6-2 trước Iran, 0-0 trước Mỹ, 3-0 trước Xứ Wales và 3-0 trước Senegal) và Croatia (0-0 trước Maroc, 4-1 trước Canada, 0-0 trước Bỉ và 1-1 trước Nhật Bản).

Chưa hết, tờ A Bola còn chỉ ra chi tiết thứ hai cho thấy sức mạnh không thể xem thường của Morocco. Trong 41 trận gần nhất, đối bóng châu Phi chỉ để thua 2 trận và để thủng lưới 24 bàn. Nếu chỉ tính trong 8 trận gần nhất, Morocco thậm chí chỉ để thủng lưới 1 bàn chính là pha phản lưới nhà của Aguerd trước Canada.

Ronaldo ghi bào vào lưới Morocco ở World Cup 2018

Cũng thheo A Bole, Bồ Đào Nha thường gặp khó khăn trước các đội bóng châu Phi ở sân chơi World Cup. Cụ thể, “Brazil châu Âu” từng thua 1-3 trước chính Morocco ở World Cup 1986, đánh bại Angola 1-0 ở World Cup 2006, hòa Bờ Biển Ngà 0-0 ở World Cup 2010, thắng Ghana 2-1 ở World Cup 2014, hạ chính Morocco 1-0 ở World Cup 2018 và thắng 3-2 trước Ghana ở World Cup 2022.

Trong số những cầu thủ được sử dụng trong trận Bồ Đào Nha đánh bại Morocco năm 2018, “Brazil châu Âu” hiện tại vẫn còn 8 cầu thủ: Rui Patricio, Pepe, Raphael Guerreiro, Joao Mário, Bernardo Silva, William Carvalho, Bruno Fernandes và Ronaldo. Về phía Morocco, chỉ có 3 người: Achraf Hakimi, Hakim Ziyech và Amrabat. Điều đó cho thấy rằng đội bóng châu Phi hiện tại đã hoàn toàn lột xác so với chính họ cách đây 4 năm.

Sỹ Ánh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bao-bo-dao-nha-canh-bao-doi-nha-morocco-co-hang-thu-vung-nhu-ban-thach-c28a44337.html