Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích đình Bang

Sáng 15/1, Bảo tàng tỉnh, Trường Đại học KHXH-NV, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp tiến hành báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích đình Bang tại xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ).

Các đại biểu đi tham quan thực địa khu vực khai quật khảo cổ tại đình Bang, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Sau khi xuất lộ những di vật trong quá trình xây dựng đình Bang, được sự chấp thuận của Bộ VH-TT& DL, Sở VH-TT, Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Trường ĐH KHXH-NV tiến hành khai quật di tích đình Bang từ ngày 12/11 đến 31/12/2018. Để tìm hiểu quy mô, tính chất và niên đại của di tích, đoàn đã mở 4 hố nằm ở 4 vị trí khác nhau trong phạm vi di tích. Kết quả, tại đình Bang có các loại hình di vật của thời Trần thế kỷ 13-14, thời Lê Trung Hưng thế kỷ 17-18 và thời Nguyễn cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20; trong đó, các di vật thời Trần có số lượng và mật độ lớn nhất, diện phân bố rộng nhất.

Dựa trên sự phân bố di vật của thời Trần ở đây bước đầu có thể xác định, đình Bang là một quần thể kiến trúc có quy mô lớn được xây dựng trên một đồi thấp nằm liền sát với vịnh Cửa Lục với quy mô mỗi chiều khoảng 800-1.000m; trung tâm của quần thể kiến trúc nằm trong khu vực nay thuộc khuôn viên của đình làng Bang, trường tiểu học và trường mầm non, sân vận động Thống Nhất và các hộ dân liền kề. Dấu vết kiến trúc còn lại và các hiện vật thời Nguyễn phát hiện được ở đây chính là đình và miếu của làng Yên Thổ xưa.

Các đại biểu tham quan các di tích khai quật được tại đình Bang.

Kết quả khai quật tại đình Bang cho thấy trong lòng đất của đình Bang còn ẩn chứa nhiều lớp trầm tích lịch sử văn hóa quan trọng, minh chứng cho vị trí và vai trò vùng đất Thống Nhất ngày nay nói riêng, Hoành Bồ nói chung trong lịch sử với vai trò là cửa ngõ quan trọng của Đại Việt. Vì vậy, cần tiến hành khai quật mở rộng diện tích tại nhiều điểm khác nhau bên ngoài phạm vi của đền hiện nay nhằm làm rõ các giả thiết về quy mô và phạm vi di tích, tiến tới khoanh vùng bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích.

Tham gia tại đây, các đại biểu cơ bản đồng thuận với báo cáo kết quả khai quật di tích, đồng thời có ý kiến về một số vấn đề liên quan, như: Việc khoanh vùng di tích, bảo tồn và phát huy giá trị di tích...

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201901/bao-cao-so-bo-ket-qua-khai-quat-khao-co-di-tich-dinh-bang-2418093/