Báo cáo tình báo Mỹ viết ông Duterte là 'mối đe dọa'

Manila đã triệu tập ông Sung Kim, Đại sứ Mỹ tại Philippines, vào ngày 22-2 để trao đổi về thông tin một báo cáo tình báo của Mỹ đưa Tổng thống Rodrigo Duterte vào danh sách 'mối đe dọa khu vực', phát ngôn viên tổng thống Philippines ngày 23-2 cho biết.

Người phát ngôn Harry Roque tiết lộ Thư ký cấp cao Salvador Medialdea đã triệu tập ông Kim đến để trao đổi về bản báo cáo tình báo mang tên “Đánh giá đe dọa toàn cầu” của Mỹ. Trong phần “các mối đe dọa khu vực” của bản báo cáo có đề cập đến cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte. Ông Harry Roque khẳng định tổng thống Philippines nghiêm chỉnh tuân thủ nền pháp trị và luôn trung thành với hiến pháp.

Trong khi đó, thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Philippines cho biết ông Sung Kim đã gặp và làm rõ về thông tin nêu trong bản báo cáo của Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ. Thông cáo này cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với chính phủ Philippines, theo hãng tin AFP.

KIỆT ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/bao-cao-tinh-bao-my-viet-ong-duterte-la-moi-de-doa-756658.html