Báo châu Á chỉ nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam tuột mất chiến thắng

Theo tờ Fox Sports Asia, ngoài việc bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi để có thể 'kết liễu đối thủ' thì đội tuyển Việt Nam không thể kiểm soát được những tình huống cố định của đối thủ. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã bị cầm hòa đầy tiếc nuối tại trận lượt đi vòng chung kết AFF Cup 2018.

Các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn chưa tận dụng tốt cơ hội

Các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn chưa tận dụng tốt cơ hội

Ở chuyến làm khách trước Malaysia trong khuôn khổ lượt đi vòng chung kết AFF Cup 2018 diễn ra vào tối qua (12/12), đội tuyển Việt Nam đã có lợi thế rất lớn nhờ vào việc ghi được 2 bàn thắng chỉ sau 25 phút thi đấu. Huy Hùng (22’) và Đức Huy (25’) chính là những cái tên đã lập công cho đội bóng áo đỏ.

Thế nhưng, những sai lầm trong khâu phòng ngự đã khiến đội tuyển Việt Nam để đối thủ lần lượt có 2 bàn thắng ở các phút 36 và 60. Qua đó, đánh rơi chiến thắng một cách cực kỳ đáng tiếc. Chứng kiến điều này, tờ Fox Sports Asia đã đưa ra một số nhận định về nguyên nhân khiến thầy trò HLV Park Hang-seo bị cầm hòa.

1. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong ngày thiếu Anh Đức

Theo tờ Fox Sports Asia, nếu như ở vòng bảng, các ngôi sao của Malaysia như Norshahrul Idlan ay Zaquan Adha bỏ lỡ những cơ hội “quý như vàng” thì trong trận chung kết AFF Cup 2018, các cầu thủ của Việt Nam lại dứt điểm hỏng ăn nhiều pha bóng đáng tiếc.

Cụ thể, không kể việc cả 2 đội đều có 4 pha dứt điểm trúng đích thì đội tuyển Việt Nam có tới 15 lần dứt điểm hỏng ăn. Trong khi đó, con số này của Malaysia chỉ là 8. Tờ Fox Sports Asia cho rằng, sở dĩ đội bóng áo đỏ có thành tích khá tệ này là do thiếu vắng tiền đạo Nguyễn Anh Đức.

2. Malaysia khai thác rất tốt các tình huống cố định

Các cầu thủ Malaysia biết tận dụng tốt các cơ hội từ những tin huống cố định.

Trước trận chung kết, đội tuyển Việt Nam mới chỉ để thủng lưới 2 bàn và tất cả đều ở vòng bán kết. Điều này có thấy hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ đang thi đấu cực kỳ xuất sắc. Qua đó, khiến việc chọc thủng lưới thủ thành Văn Lâm là điều cực kỳ khó khăn đối với những ngôi sao hàng đầu của Malaysia như Norshahrul Idlan Talaha hay Zaquan Adha.

Thế nhưng, may mắn cho Malaysia là trong đội hình của họ có Safawi Rasid, một cầu thủ biết cách tỏa sáng đúng lúc. Chính anh là người có pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc từ chấm đá phạt trực tiếp để mang về bàn thắng thứ 2 cho Malaysia. Trước đó, bàn thắng rút ngắn tỷ số của Shahrul Saad cũng đến từ một pha đá phạt.

Qua đó, có thể thấy Malaysia đã biết cách tận dụng cực tốt các tình huống cố định của mình. Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng, tuyển Việt Nam vẫn còn kém trong khâu phòng ngự các tình huống đá phạt của đối thủ. Tại AFF Cup 2018, 3/4 bàn thua của họ đều đến từ các tình huống cố định.

Bảo Tuấn

Fox Sports Asia

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bao-chau-a-chi-nguyen-nhan-khien-tuyen-viet-nam-tuot-mat-chien-thang-1355886.tpo