Báo châu Á: Công Phượng từ chối thi đấu ở Pháp để tới Hàn Quốc

Tờ Goal phiên bản tiếng Hàn Quốc tiết lộ, Công Phượng đã từ chối sang Pháp thi đấu để khoác áo Incheon United tại Hàn Quốc.

Theo tờ Goal phiên bản tiếng Hàn Quốc, Công Phượng được một đội bóng thi đấu tại giải Ligue 2 (giải hạng 2) của Pháp bày tỏ mong muốn chiêu mộ nhưng cuối cùng anh chọn gia nhập Incheon United vì tin đây mới là nơi có thể giúp anh phát triển sự nghiệp.

 Công Phượng chọn khoác áo Incheon Untied thay vì sang châu Âu.

Công Phượng chọn khoác áo Incheon Untied thay vì sang châu Âu.

Công Phượng hiện vẫn đang tập cùng các đồng đội tại CLB HAGL chờ hoàn tất việc xin visa và sẽ lên đường sang Hàn Quốc trong vài ngày tới.

Anh sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Lương Xuân Trường thi đấu tại K-League. Đội bóng mà Công Phượng thi đấu cũng chính là đội bóng Lương Xuân Trường đã khoác áo mùa giải 2015. Tuy nhiên, trong 1 năm tại đây, tiền vệ người Tuyên Quang không có nhiều cơ hội ra sân, anh chỉ có 4 trận đấu cho đội bóng có biệt danh Inter Milan của châu Á.

Đây cũng là lần thứ 2 Công Phượng xuất ngoại. Trước đó anh từng sang Nhật Bản thi đấu cho Mito Hollyhock tại giải J-League 2 nhưng phần lớn thời gian phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Điều đáng nói là trước khi lên đường sang Nhật Bản, Công Phượng bị gãy bả vai khi thi đấu cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2016. Chính chấn thương này khiến cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL mất 4 tháng để hồi phục và sau đó không có đủ thời gian để thích nghi.

Ở thời điểm hiện tại, thể trạng của Công Phượng đang rất tốt. Anh thi đấu ấn tượng tại Asian Cup 2019, giúp Việt Nam lọt vào tứ kết.

Trong bài viết mô tả về Công Phượng, tờ Goal tỏ ra thích thú với hình ảnh Công Phượng khuấy đảo hàng phòng ngự của tuyển Nhật Bản được chỉ huy bởi trung vệ đang khoác áo CLB Southampton - Akiko Yoshida.

“Công Phượng đã khẳng định khả năng của mình thông qua Asian Cup 2019. Anh ghi bàn vào lưới Iraq và Jordan bằng những tình huống thâm nhập mạnh mẽ và kỹ thuật. Ngay cả trong trận tứ kết với Nhật Bản, Yoshida Maya và các đồng đội liên tục bị đe dọa bởi những pha đi bóng mạnh mẽ, tốc độ của Công Phượng”, tờ Goal viết.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-chau-a-cong-phuong-tu-choi-thi-dau-o-phap-de-toi-han-quoc-d456650.html