Báo châu Á: Cử U23 dự AFF Cup là Thái Lan dâng Cup cho Việt Nam

Tờ Sports442 nhận định, nếu Thái Lan cử U23 dự AFF Cup 2020 là đồng nghĩa với việc dâng Cup vô địch cho Việt Nam.

"Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây quyết định hoãn Thai League 2020 đến tháng 9. Điều này ảnh hưởng lớn đến đội tuyển quốc gia của họ, đặc biệt là chiến dịch AFF Cup vào cuối năm.

Ở thời điểm AFF Cup diễn ra, Thai League vẫn đang thi đấu. Do AFF Cup không nằm trong lịch của FIFA, nên các CLB có quyền không cung cấp cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Khi đó, Thái Lan khó mà có được đội hình mạnh nhất tham dự AFF Cup.

FAT chưa chốt sẽ cử đội tuyển quốc gia hay tuyển U23 dự AFF Cup 2020. Tuy nhiên, nếu là U23, đồng nghĩa với việc Thái Lan đã từ bỏ tham vọng giành lại vị trí số 1 tại Đông Nam Á từ tay Việt Nam”, Sports442 viết.

Thái Lan đang là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất.

Thái Lan đang là đội vô địch AFF Cup nhiều nhất.

"Khác với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam coi việc chinh phục AFF Cup 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chắc chắn HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu với đội hình mạnh nhất cùng quyết tâm cao.

Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã không ngừng cải thiện và được coi là tốt hơn Thái Lan. Họ sở hữu thành tích bất bại khi đối đầu với các đối thủ ở Đông Nam Á.

Ngay cả khi Thái Lan mang đến đội hình mạnh nhất của họ, rất khó để vô hiệu hóa sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020. Đội hình của U23 Thái Lan khi đó cũng có nhiều cầu thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia, như Supachai, Suphanat, Supachok, Jaroensak... Những cái tên này cũng có thể không tham dự AFF Cup 2020 và sức mạnh của U23 Thái Lan sẽ bị suy yếu đáng kể.

Video U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020

Có thể nói, khoảng cách giữa các cầu thủ trẻ Thái Lan và các tuyển thủ quốc gia Việt Nam là rất lớn. Và nếu U23 Thái Lan tham dự AFF Cup chẳng khác nào dự giải có tính thủ tục.

Việc cử U23 dự AFF Cup cũng đồng nghĩa cơ hội vô địch của Việt Nam trở nên rộng mở hơn. Đối thủ lớn của Việt Nam khi ấy sẽ là Philippines, Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, cả 3 đội này đều bị đánh giá thấp so với Việt Nam.

Philippines vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một hướng đi đúng đắn. Indonesia chưa có được sự ổn định dưới thời HLV Shin Tae-yong. Đối thủ lớn nhất của Việt Nam sẽ là Malaysia, nhưng HLV Tan Cheng Hoe chưa bao giờ đánh bại Park Hang Seo trong các cuộc đối đầu từ AFF Cup 2018 đến vòng loại World Cup 2022.

Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Mặc dù cơ hội cho chức vô địch là sáng sủa hơn, Việt Nam chắc chắn không muốn Thái Lan tham dự giải đấu với đội tuyển U23.

Thái Lan có nhiều chức vô địch nhất, được coi là đội bóng tốt nhất trong khu vực. Họ nhận được rất nhiều sự chú ý và nhiều người theo dõi sẽ là điểm thu hút cho giải đấu.

Do đó, AFF Cup 2020 sẽ mất nhiều giá trị nếu Thái Lan không tham dự giải đấu với đội hình mạnh nhất. Đây là giải đấu lớn nhất dành cho các đội tuyển quốc gia ở Đông Nam Á, có lịch sử lâu đời và là niềm tự hào của các đội. Sự xuất hiện của đội U23 sẽ tạo ra tiền lệ xấu khi các đội không còn tập trung vào thành tích ở AFF Cup”, Sports442 nhận định.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/bao-chau-a-cu-u23-du-aff-cup-la-thai-lan-dang-cup-cho-viet-nam-ar540698.html