Báo Châu Á đặt dấu hỏi về vị trí Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam

Nhà báo Gabriel Tan của FOX Sports Asia mới đây có bài đánh giá về quyết định lựa chọn Quang Hải đá tiền vệ trung tâm của HLV Park Hang-seo.

Quang Hải có thích hợp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm?. Ảnh Đ.Đ

Cụ thể, cây bút của FOX Sports Asia đặt dấu hỏi về hiệu quả khi HLV Park Hang-seo sử dụng Xuân Trường và Quang Hải đá ở vị trí tiền vệ trung tâm trong cả 3 trận đấu ở AFF Cup 2018. Bởi lẽ ở một số thời điểm, tuyến giữa của đội tuyển (ĐT) Việt Nam phải chịu lép vế trước ĐT Malaysia và Myanmar.

Trong bài viết, tác giả có nhận định: "Quang Hải là cầu thủ bắt đầu tỏa sáng và ghi dấu ấn ở vị trí cầu thủ tấn công. Khi bị kéo xuống chơi ở hàng tiền vệ, cầu thủ 21 tuổi này vẫn chơi nổi bật và tạo ra nhiều cơ hội.

Trong thế trận bế tắc trước Myanmar, khi mà Công Phượng, Anh Đức và Văn Quyết đều không thể ghi bàn, liệu đã tới lúc HLV Park Hang-seo nên đưa Quang Hải trở lại vị trí của cầu thủ tấn công?".

Trên thực tế, khán giả vẫn nhớ nhiều một Quang Hải thi đấu bùng nổ ở VCK U23 Châu Á hồi đầu năm, khi tiền vệ này được chơi tự do trên hàng tấn công. Dù thi đấu thông minh và khả năng phân phối bóng tốt khi thi đấu ở hàng tiền vệ, nhưng sẽ rất lãng phí nếu để cầu thủ sinh năm 1997 chơi quá xa cầu môn đối phương.

Quang Hải gặp khó trước các đối thủ đá rắn. Ảnh Đ.Đ.

Sau trận hòa 0-0 trước Myanmar, đã đến lúc HLV Park Hang-seo nên suy nghĩ lại về vị trí của Quang Hải. Việc sử dụng bộ đôi Xuân Trường - Quang Hải bộc lộ nhiều điểm yếu trong phòng ngự, khi phải gặp các đối thủ đá pressing liên tục.

Ngoài ra, việc cầu thủ số 19 thi đấu xa khung thành sẽ làm mất đi một mũi công phá, sẵn sàng gây đột biến trên hàng công.

Hiện tại, ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn trong tay những tiền vệ chất lượng như Hùng Dũng, Huy Hùng hay Đức Huy sẵn sàng thay thế vị trí của cầu thủ gốc Hà Nội.

HLV Park Hang-seo sẽ có cơ hội để thử nghiệm vị trí mới cho Quang Hải ở trận gặp Campuchia ngày 24.11, trước khi bước vào loạt trận bán kết cân não. Tuy nhiên, trận đấu với đối bóng láng giềng cũng rất quan trọng, buộc "thầy Park" phải có những toan tính để cạnh tranh ngôi vị đầu bảng.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bao-chau-a-dat-dau-hoi-ve-vi-tri-quang-hai-o-doi-tuyen-viet-nam-642570.ldo