Báo châu Á: 'Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thống trị Đông Nam Á'

Tờ Live Sport Asia khẳng định nữ Việt Nam xứng đáng vô địch SEA Games và có vị thế thống trị ở khu vực Đông Nam Á thời điểm này.

Tờ Live Sport Asia khen ngợi nữ Việt Nam. (Nguồn: Dân trí)

Tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước đổi tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu căng thẳng với pha lập công duy nhất của Phạm Hải Yến. Chiến thắng này giúp các cô gái Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games và lập kỷ lục là đội bóng đá nữ giành huy chương vàng nhiều nhất tại SEA Games với 6 lần.

Sau trận đấu, những tờ báo châu Á đã có bài viết khen ngợi nữ Việt Nam. Tờ Live Sport Asia giật tít: “Giành tấm huy chương vàng thứ 2 liên tiếp, không phủ nhận bóng đá nữ Việt Nam đang là bà hoàng của Đông Nam Á”.

Tờ báo này bình luận pha lập công của Phạm Hải Yến là "bàn thắng vàng giúp nữ Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games. Tất cả những gì nữ Thái Lan có thể làm được là chứng kiến thầy trò HLV Mai Đức Chinh lên bục vinh quang.

Với việc đánh bại nữ Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games, nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành được nhiều huy chương vàng nhất giải đấu. Đó là phần thưởng cho những nỗ lực của các cô gái Việt Nam”.

Nữ Việt Nam xứng đáng với những lời khen tặng. (Nguồn: Dân trí)

Trong khi đó, tờ Fox Sport giật tít: “Việt Nam đã giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games sau khi thắng Thái Lan ở hiệp phụ”.

Tác giả nhấn mạnh: “Những cô gái vàng của Việt Nam đã trở thành đội tuyển nữ thành công nhất ở SEA Games khi giành 6 huy chương vàng. Lần thứ 2 liên tiếp, nữ Việt Nam đã vượt qua nữ Thái Lan để giành tấm huy chương vàng SEA Games.

Trước đó, trong trận chung kết giải bóng nữ Đông Nam Á, nữ Việt Nam cũng từng khuất phục nữ Thái Lan ở Chonburi. Lần này, nữ Việt Nam đã thêm một lần gieo sầu cho nữ Thái Lan. Bàn thắng duy nhất của Phạm Hải Yến ở hiệp phụ đã giúp họ bước lên ngôi hậu ở SEA Games”.

TB

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-chau-a-doi-tuyen-bong-da-nu-viet-nam-thong-tri-dong-nam-a-105851.html