Báo châu Á: Nếu đủ tự tin, Quang Hải thừa khả năng đá cạnh Xavi

Fox Sports Asia tin rằng Thái Lan là điểm đến lý tưởng cho Nguyễn Quang Hải trong trường hợp cầu thủ này muốn ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm hiện tại.

"Quang Hải không chỉ là tài sản quý giá nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà còn là một trong những tài năng sáng giá hàng đầu châu Á", Fox Sports Asia mở đầu bài phân tích bằng những lời nhận xét "có cánh" cho Quang Hải. Sau màn trình diễn cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á và ASIAD 18, tiền vệ sinh năm 1997 lọt vào tầm ngắm của một số CLB Thái Lan, Qatar và Nhật Bản

Theo Fox Sports Asia, việc ra nước ngoài thi đấu sẽ là lời khẳng định cho tài năng của Quang Hải ở tầm quốc tế chứ không chỉ trong phạm vi Việt Nam. Trang này cũng phân tích 4 đội bóng được cho là muốn có sự phục vụ của Quang Hải, gồm Al Sadd (Qatar), Muangthong United, Bangkok Glass (Thái Lan) và Renofa Yamaguchi (Nhật Bản).

"Nếu đủ tự tin, cậu ta có đủ khả năng để thành công ở khu vực sông Mekong (Thai League), ở hạng hai Nhật Bản, hoặc học hỏi bên cạnh Xavi ở Champions League", Fox Sports Asia bình luận.

 Quang Hải chưa muốn ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm hiện tại.

Quang Hải chưa muốn ra nước ngoài thi đấu ở thời điểm hiện tại.

Al Sadd, đội bóng mà Xavi đang khoác áo và có thể sẽ làm HLV trưởng sau khi giải nghệ, là môi trường nhiều thử thách nhất cho Quang Hải, bởi anh sẽ phải thích nghi với một đất nước khác hoàn toàn Việt Nam về văn hóa và lối sống. Tuy nhiên Fox Sports Asia cho rằng tuyển thủ U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh suất đá chính bên cạnh Xavi nếu thể hiện phong độ như ở VCK U23 châu Á.

Trong khi đó, Thai League được đánh giá là điểm đến phù hợp và tốt cho sự phát triển của Quang Hải trong khoảng 1-2 năm tới. Trong 2 đội bóng Thái Lan được nhắc tới, Muangthong United là phương án đáng cân nhắc hơn. Sau khi để Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin sang J-League, đội bóng hàng đầu xứ chùa vàng đang thiếu một cầu thủ tấn công chất lượng để hỗ trợ, chia lửa với 2 ngoại binh người Brazil.

Nếu chọn Bangkok Glass, Quang Hải chắc chắn chiếm một suất đá chính. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất là đội bóng này đang có nguy cơ xuống hạng và Thai League 2 không phải là một môi trường tốt về cả danh tiếng lẫn trình độ.

Đội bóng duy nhất chính thức gửi đề nghị hỏi mua tới CLB Hà Nội là Renofa Yamaguchi. Tuy đây chỉ là một CLB hạng trung của J-League 2 nhưng vẫn được cho là môi trường tốt để phát triển các cầu thủ trẻ.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Hải chưa có ý định ra nước ngoài thi đấu và CLB Hà Nội cũng không muốn để anh ra đi. Dù vậy sau khoảng 1-2 mùa giải rèn luyện để hoàn thiện bản thân, tiền vệ sinh năm 1997 hoàn toàn đủ khả năng cân nhắc những lời tư vấn kể trên của Fox Sports Asia.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-chau-a-neu-du-tu-tin-quang-hai-thua-kha-nang-da-canh-xavi-d427848.html