Báo châu Á: 'Thái Lan sở hữu những cầu thủ hay nhất Đông Nam Á'

Tờ Live Sport Asia đánh giá Thái Lan vẫn là nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á với những cầu thủ chất lượng, bất chấp sự đi xuống của đội tuyển nước này thời gian qua.

Hôm 6/2, thủ môn Kawin Thamsatchanan gia nhập CLB Consadole tại J.League 1 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Bản hợp đồng này biến Kawin trở thành cầu thủ Thái Lan thứ 4 chơi bóng tại J.League 1 mùa giải 2020, sau Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda.

Không phải Đặng Văn Lâm như những đồn đoán ban đầu, Kawin mới là cái tên được Consadole lựa chọn. Ảnh: Quang Thịnh.

Chứng kiến sự xuất hiện ngày một đông của cầu thủ Thái Lan tại Nhật Bản, Live Sport Asia bình luận: "Sự xâm chiếm của cầu thủ Thái Lan tại Nhật Bản một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá Thái Lan ở Đông Nam Á. Bất chấp sự thiếu ổn định của đội tuyển quốc gia, không thể phủ nhận Thái Lan vẫn là nền bóng đá sở hữu những cầu thủ hay nhất khu vực".

Theo Live Sport Asia, Consadole sẽ không có sự phục vụ của thủ thành số một Gu Seong-yun ở mùa giải 2020 do anh phải trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bởi vậy, Kawin khả năng lớn sẽ được trao suất bắt chính tại đội bóng Nhật Bản.

Người hâm mộ có lý do để tin vào thành công của Kawin tại Nhật Bản, nếu nhìn vào những gì cầu thủ Thái Lan đã làm được tại J.League 1.

Trong khi Chanathip từng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa của Consadole và có mặt trong đội hình tiêu biểu J.League 1 2018 thì với Theerathon Bunmathan, hậu vệ này còn gây ấn tượng mạnh hơn khi chiếm suất đá chính tại Yokohama Marinos và cùng đội bóng này lên ngôi tại J.League 1 mùa giải 2019.

Một cầu thủ Thái Lan khác cũng thi đấu tại Nhật Bản mùa giải trước là Thitipan Puangchan. Dù bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương, Thitipan vẫn chiếm được niềm tin của ban huấn luyện Oita Trinita và kịp có 20 lần ra sân tại J.League 2019. Mùa giải 2020, cầu thủ này trở về Thái Lan khoác áo Bangkok Glass.

Trái ngược cầu thủ Thái Lan, cầu thủ Việt Nam phần lớn thất bại khi xuất ngoại. Ảnh: STVV.

Chứng kiến thành công của bóng đá Thái Lan khi xuất ngoại cầu thủ, tác giả có lý do để đặt câu hỏi về năng lực của cầu thủ Việt Nam. Mùa giải 2019, bóng đá Việt Nam có 4 cái tên xuất ngoại là Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Lâm.

Trong số đó, Xuân Trường và Công Phượng thất bại và đã về nước, còn Văn Hậu cũng mới có vẻn vẹn 4 phút ra sân cho đội một Heerenveen tại Hà Lan. Văn Lâm là cái tên duy nhất thành công và vẫn đang là lựa chọn số một tại CLB Muangthong United.

"Tại sao bóng đá Việt Nam liên tiếp có những thành tích trong 2 năm qua, nhưng những tài năng của họ như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Hậu lại hoàn toàn mờ nhạt khi thi đấu cho các đội bóng nước ngoài?", tác giả đặt nghi vấn.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-chau-a-thai-lan-so-huu-nhung-cau-thu-hay-nhat-dong-nam-a-post1027892.html