Báo chí Ai Cập ca ngợi chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Báo chí Ai Cập kỳ vọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai bên trên các lĩnh vực.

Báo chí Ai Cập những ngày qua đăng tải một số tin bài về chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Việt Nam tới Ai Cập từ ngày 25 đến 28/8, và kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai bên trên các lĩnh vực.

Nhiều báo điện tử Ai Cập đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các tờ báo điện tử và báo in của Ai Cập như tờ Hiến pháp, Tin tức buổi chiều, Tờ tin tức Ngày thứ 7, Tờ Người Ai Cập, Tờ tin tức... đều khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn cấp cao của Nhà nước ta cùng đoàn doanh nhân tới Ai Cập sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai bên trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế cũng như nâng cao vai trò và vị thế của hai nước trên trường quốc tế.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ lần lượt có cuộc hội đàm với Tổng thống Abdel Fattah Sisi, hội kiến Thủ tướng Mostafa Madbouly và Chủ tịch Quốc hội Ali Abdel-Aal, trong đó tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác song phương nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, cũng như thúc đẩy ngoại giao nghị viện.

Các tờ báo đều khẳng định, nội dung quan trọng nhất sẽ được Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Abdel Fattah Sisi thảo luận là hòa bình, ổn định trên thế giới. Ai Cập tiếp tục khẳng định sự ủng hộ các chính sách của Việt Nam trong duy trì an ninh, hòa bình và ổn định khu vực Đông Nam Á, cũng như tăng cường các lợi ích chung giữa các nước thành viên ASEAN và thúc đẩy thỏa thuận liên kết ASEAN trong tăng cường hòa bình, ổn định và tự do hàng hải.

Các nhà lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, giáo dục, kinh nghiệm khai thác thủy sản của Việt Nam, công nghệ trồng lúa, cũng như thúc đẩy trao đổi thương mại song phương. Hai bên sẽ hỗ trợ để Ai Cập là cầu nối cho hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Châu Phi và ngược lại Việt Nam sẽ là cầu nối cho hàng hóa của Ai Cập vào thị trường Châu Á và khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao các chương trình cải cách kinh tế của chính phủ Ai Cập thời gian qua. Phía Ai Cập coi trọng kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế và du lịch. Đây là kinh nghiệm quý đối với Ai Cập trong giai đoạn hiện nay để khôi phục kinh tế. Ai Cập ủng hộ các chính sách của Việt Nam trong duy trì an ninh, hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á.

Trong thời gian qua, Việt Nam và Ai Cập luôn tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Việt Nam ủng hộ Ai Cập tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Phía Ai Cập đã hỗ trợ Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong giai đoạn 2014-2016 và thành viên của Ủy ban Luật quốc tế giai đoạn 2017-2020, đồng thời mong muốn Việt Nam hỗ trợ trong việc ứng cử trở thành thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2020-2021./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/bao-chi-ai-cap-ca-ngoi-chuyen-tham-cua-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-804471.vov