Ai Cập ghi nhận hơn 100.000 ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát

Ai Cập hôm nay (10/9) thông báo số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt hơn 100.000.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết trong 24 giờ qua phát hiện thêm 175 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước lên 100.403 người kể từ khi dịch bùng phát bắt đầu vào tháng 2 vừa qua.

Nhiều người và nhân viên siêu thị chủ động đeo khẩu trang phòng dịch.

Nhiều người và nhân viên siêu thị chủ động đeo khẩu trang phòng dịch.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cũng thông báo 17 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong do mắc Covid-19 lên 5.577 người. Số ca khỏi bệnh ở Ai Cập là 80.689 người. Kể từ đầu tháng 8, số trường hợp mắc hàng ngày giảm xuống dưới 200. Tuy nhiên, các quan chức Ai Cập đã nhiều lần khuyến cáo cần thận trọng để tránh xảy ra đợt đại dịch thứ hai đặc biệt là vào mùa thu và đầu năm học.

Trước đó, cố vấn của Tổng thống Ai Cập về các vấn đề y tế và phòng ngừa, Mohamed Taj El-Din xác nhận nước này không có chủng virus SARS-CoV-2 mới. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch ở nước này thấp. Tuy nhiên, ông El-Din xác nhận dịch bệnh vẫn chưa kết thúc./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-ghi-nhan-hon-100000-ca-mac-covid-19-ke-tu-khi-dich-bung-phat-777954.vov