Báo chí Australia đưa tin về thượng đỉnh ASEAN – Australia

Trong ngày đầu tiên công du đến Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự nhiều sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam Australia cũng như ASEAN - Australia

Quan hệ Việt Nam – Australia trước thềm nâng cấp lên cấp độ cao nhất

Sáng 5-3, trong chương trình chuyến thăm chính thức Australia nhân sự kiện hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Australia.

Thủ tướng vui mừng thông báo Việt Nam - Australia dự kiến sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đồng Bộ trưởng Sản xuất và Thương mại Australia Tim Ayres nhắc tới ấn tượng tốt đẹp, sự đón tiếp nồng hậu trong chuyến thăm Việt Nam năm 2022, cho rằng Diễn đàn sẽ mở ra giai đoạn mới trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

Đồng Bộ trưởng khẳng định mối quan hệ giữa hai nước được củng cố nhờ mối quan hệ giữa những người dân, các doanh nghiệp và hai Chính phủ. Ông cho rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước đã phát triển không ngừng và hai bên còn tiềm năng hợp tác rất lớn. Australia mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa với khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn tại Đại học RMIT, TP Melbourne - hai địa điểm tạo động lực, truyền cảm hứng cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng vui mừng thông báo dự kiến trong chuyến thăm lần này của ông tới Australia, hai bên dự kiến sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương, qua đó đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn, kỳ vọng về "5 cái hơn" khi quan hệ song phương được nâng cấp, đó là tin cậy chính trị tốt hơn; hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư cao hơn; hợp tác khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn; hợp tác giáo dục và đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân sâu sắc hơn và hợp tác du lịch và lao động được đẩy mạnh hơn.

Cùng ngày, trong chương trình chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ và cắt băng khai trương Viện Chính sách Australia - Việt Nam tại Đại học RMIT (thành phố Melbourne, bang Victoria).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ và cắt băng khai trương Viện Chính sách Australia – Việt Nam tại Đại học RMIT, thành phố Melbourne, bang Victoria. Ảnh: VGP

Đồng Bộ trưởng Sản xuất và Thương mại Australia Tim Ayres và Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allan nhận định với hơn 300.000 người, cộng đồng người Việt Nam tại Australia có đóng góp quan trọng trong xây dựng một đất nước Australia đa văn hóa.

Viện Chính sách Australia - Việt Nam ra đời nhằm nghiên cứu và hiểu rõ hơn về mối quan hệ chiến lược giữa Australia và Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040" của Australia.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc thành lập Viện Chính sách Australia - Việt Nam sẽ là cơ sở để đơn vị này tham mưu chính sách cho Chính phủ hai nước, nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Mục đích cuối cùng, theo Thủ tướng, là vì sự phát triển của mỗi nước, vì nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chiều 5-3, tại Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ đón chính thức các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia do Thủ tướng Australia và Hôn thê chủ trì.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN cùng Tổng Thư ký ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: VGP

Tại Trung tâm Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Trưởng đoàn chụp ảnh chung với Thủ tướng Australia; sau đó dự nghi lễ chúc phúc theo truyền thống.

Theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang trong chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia và thăm chính thức Australia từ ngày 5 đến ngày 9-3.

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia được tổ chức tại Melbourne, Australia từ ngày 5 đến ngày 6-3-2024 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Australia và Tổng Thư ký ASEAN. Thủ tướng Timor Leste được mời tham dự hội nghị lần này với tư cách quan sát viên.

Báo chí Australia nói về sự kiện Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN – Australia lần này

Một số tờ báo lớn tại Australia đã có những bài báo viết về sự kiện Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN – Australia.

Tờ The Australian khẳng định Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN – Australia trong tuần này là cơ hội để phía Australia thể hiện mạnh mẽ quyết tâm đóng vai trò tích cực trong việc củng cố an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Chủ đề chính của Hội nghị Cấp cao Đặc biệt là hướng đến những thành công về kinh tế, tuy nhiên không phải vì thế mà những vấn đề khác không được quan tâm. Thủ tướng Australia – ông Anthony Albanese - đã nhấn mạnh đến việc phát triển quan hệ thương mại tại khu vực hiện đã có kim ngạch lớn hơn so với kim ngạch giữa Australia với Nhật hoặc Australia với Mỹ.

The Australian cũng nói đến việc phía Australia đã coi Indonesia và Việt Nam như những cửa ngõ kinh tế quan trọng, tuy nhiên an ninh hàng hải vẫn là vấn đề mà các bên cùng chia sẻ sự quan tâm.

Cũng theo The Australian, điều này có thể thấy rõ trong thông báo của Ngoại trưởng Australia vào ngày thứ Hai tuần này (ngày 4-3) về việc dành ước tính khoảng 300 triệu USD để tăng cường hợp tác hàng hải trong khu vực cũng như ổn định tại khu vực tiểu vùng Mekong.

Tờ Financial Review trong khi đó cũng đã có một số bình luận chi tiết về quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia.

Theo bài báo được Financial Review đăng tải, Australia sẽ chính thức gia nhập nhóm rất ít nước có quan hệ ngoại giao ở cấp cao nhất với Việt Nam. Thủ tướng Australia – ông Anthony Albanese - đang nỗ lực gia tăng củng cố các mối quan hệ ngoại giao với một số nước khu vực Đông Nam Á làm đối trọng trong mối quan hệ với Trung Quốc.

Financial Review nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh ASEAN – Australia lần này có thể coi như sự kiện quan trọng nhất trong sáu năm tại Australia của những nhà lãnh đạo hàng đầu các nước Đông Nam Á.

Ngọc Diệp

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-chi-australia-dua-tin-ve-thuong-dinh-asean-australia-post778999.html