Báo chí châu Á: Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2018

Giới truyền thông châu Á đánh giá đội quân của HLV Park Hang Seo là ứng viên của chức vô địch AFF Cup 2018 sau trận mở màn thắng Lào 3-0.

Đội tuyển Việt Nam đã bước qua vạch xuất phát của hành trình AFF Cup 2018 với chiến thắng 3-0 trước Lào trong trận đấu diễn ra vào 19h30 ngày 8/11 trên sân vận động quốc gia Lào. Những người lập công cho đội là Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng A, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã bố trí đội hình giàu sức tấn công. Ông Park không dùng bất kỳ tiền vệ phòng ngự nào, mà đưa Xuân Trường, Quang Hải vào sân ngay từ đầu.

Chiến thắng của Việt Nam trước Lào được truyền thông khu vực đánh giá cao. Ảnh: Vietnamnet

Chiến thắng của Việt Nam trước Lào được truyền thông khu vực đánh giá cao. Ảnh: Vietnamnet

Trên hàng công, bộ ba Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng hợp thành mũi đinh ba nguy hiểm của HLV Park Hang-seo. Đội hình ấy giúp tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp đối thủ Lào.

Sau chiến thắng này, báo chí khu vực đã hết lời ca ngợi đội tuyển Việt Nam.

"Việt Nam đã thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, đầy bản lĩnh khi giành chiến thắng 3-0 trước Lào", tờ Thai Rath đề cập đến màn trình diễn của các học trò HLV Park Hang Seo.

"Các cầu thủ Việt Nam khởi đầu trận đấu rất tốt, chỉ cần 11 phút để Công Phượng mở tỷ số. Sau đó là khả năng kiểm soát thế trận, dẫn 2-0 trong hiệp 1, và kết thúc trận đấu với tuyệt phẩm đá phạt của Quang Hải".

Các thành viên tuyển Việt Nam đến sân vận động quốc gia Lào. Ảnh: Tiền phong

Trang Siam Sport của Thái Lan gửi lời chúc mừng đến các chàng trai Việt Nam, đồng thời khen ngợi cách thi đấu của Công Phượng và các đồng đội.

Kênh Fox Sports châu Á còn ví von, Việt Nam rất mạnh với "bộ ba họ Nguyễn", gồm Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải".

Cũng theo Fox Sports, trận thắng 3-0 trước Lào là sự khẳng định của Việt Nam về vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2018.

"Việt Nam vào giải với tư cách một trong những ứng viên sáng giá nhất. Nhà vô địch năm 2008 đã khẳng định được mình qua trận đấu đầu tiên. Sức mạnh của Việt Nam sẽ được kiểm chứng rõ hơn trong trận đấu với Malaysia ở Mỹ Đình, ngày 16/11".

Được biết, sau lượt trận mở màn, đội tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A, băng điểm Malaysia nhưng hơn hiệu số (+3 và +1). Vào 19h30 ngày 16/11, thầy trò Park Hang Seo sẽ chạm trán chính đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bao-chi-chau-a-viet-nam-la-ung-vien-hang-dau-cho-chuc-vo-dich-aff-cup-2018-a250678.html