Báo chí đóng góp thiết thực cho phát triển KT - XH của tỉnh Thanh Hóa

chính là ý kiến của lãnh đạo tỉnh cũng như các cơ quan của Thanh Hóa tại buổi họp báo thường kỳ quý II, năm 2018 được tổ chức vào sáng ngày 30/7.

Sáng 30/7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thường kỳ quý II năm 2018. Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Một số kết quả nổi bật như: GRDP ước đạt 8,85%, sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng 14,6%, là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã ra mắt dòng sản phẩm thương mại đầu tiên, nhà máy sản xuất dầu ăn Nghi Sơn hoàn thành chạy thử, một số nhà máy thủy điện dự kiến sẽ có sản phẩm thương mại trong quý III. Các ngành dịch vụ, du lịch phát triển khá, số lượng khách du lịch tăng 19,7%. Lĩnh vực đầu tư thu hút được 116 dự án (3 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký đạt 9.197 tỷ đồng và 14,2 triệu USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 6.850 tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ…

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi họp báo

Đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, trong quý II năm 2018, nhìn chung các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan đại diện, phóng viên thường trú đã tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Một số vấn đề báo chí nêu tạo được sự hưởng ứng của cộng đồng, được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo như: Hoạt động trái phép của hội “Thánh Đức chúa Trời”, “Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đón dòng sản phẩm thương mại đầu tiên”, “Các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ”, “Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Thanh Hóa”, “Tình trạng chậm tiến độ một số dự án”, “Khái toán kinh phí tổ chức kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa”, “Tình trang cán bộ lãnh đạo đi nước ngoài ồ ạt như huyện Hậu Lộc”…

Nhà báo Cao Ngọ (Báo Du Lịch) thông tin về việc Sở Tài nguyên & Môi trường chậm xử lý nhiều vụ việc

6 tháng cuối năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan báo chí chủ động hơn nữa trong việc thông tin tuyên truyền kịp thời các vấn đề, sự việc đề định hướng dư luận xã hội, các cơ quan báo chí tăng cường quản lý phóng viên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và 10 điều quy định đạo đức người làm báo, có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội…

Phát biểu tại buổi họp báo, phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm có phương án sắp xếp, bố trí phòng làm việc cho một số cơ quan đại diện, phóng viên thường trú có nhu cầu tại Tòa nhà Báo chí TP Thanh Hóa.

Mặc dù công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng vấn đề thủ tục để đăng ký phòng làm việc của các cơ quan đại diện, phóng viên gặp nhiều khó khăn dẫn đến bỏ trống trong một thời gian dài, gây lãng phí.

Phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng như đại diện các cơ quan của tỉnh đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các phóng viên, nhà báo đến từ nhiều cơ quan báo chí trong việc phối hợp cung cấp thông tin và các vấn đề khác trong sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Quang Duy

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/bao-chi-trong-nuoc/bao-chi-dong-gop-thiet-thuc-cho-phat-trien-kt-xh-cua-tinh-thanh-hoa-41221