Báo chí Đông Nam Á ngỡ ngàng trước danh sách tuyển Việt Nam

Trong khi đội tuyển Việt Nam triệu tập tới 5 tiền đạo trong danh sách chuẩn bị cho loạt trận đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thì đội tuyển Thái Lan chỉ đăng ký có 2 tiền đạo. Điều này khiến báo chí Đông Nam Á cảm thấy rất ngạc nhiên.

Tại khu vực Đông Nam Á, người Thái vốn nổi tiếng với triết lý bóng đá tấn công. Vậy nên trong mỗi đợt triệu tập đội tuyển Thái Lan, các đời HLV thường gọi từ 4-5 tiền đạo. Như tại giải giao hữu King’s Cup 2019 vừa qua, cựu HLV Sirisak Yodyardthai gọi tới 5 tiền đạo. Thế nhưng, trong đợt tập trung chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Akira Nishino lại chỉ gọi mỗi 2 cầu thủ cho hàng công, đó là Supachai Jaided và Chananan Pombuppha. Đáng ngạc nhiên hơn khi cả hai đều không có phong độ tốt thời gian gần đây.

Cụ thể, Supachai Jaided mới chỉ ghi 2 bàn cho Buriram United kể từ đầu mùa và Chananan Pombuppha cũng có con số tương tự trong màu áo Bangkok United. Thậm chí Chananan Pombuppha còn chưa từng một lần ghi bàn cho ĐTQG Thái Lan. Nhìn vào danh sách triệu tập của “Voi chiến”, cổ động viên Thái Lan có phần lo lắng. Họ cho rằng HLV Akira Nishino đã gọi quá nhiều tiền vệ.

“Đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung với 33 cầu thủ, nhưng lại chỉ có hai tiền đạo là Supachai Jaided và Chananan Pombubpha, trong khi đó đội tuyển Việt Nam chỉ gọi lên 27 cầu thủ nhưng lại có tới 5 tiền đạo. HLV Akira Nishino sẽ bắn phá đối thủ bằng cách nào đây khi nhồi nhét tới 16 tiền vệ ở khu trung tuyến?”, diễn đàn Changsuek phân tích lực lượng tuyển Thái Lan.

Về phía đội tuyển Việt Nam, tờ FOX Sports Asia lại bày tỏ sự ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo gọi tới 5 tiền đạo trong danh sách 27 người. Theo tờ báo này, rất có thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục cho các học trò chơi theo sơ đồ 3-5-2 khi đấu Thái Lan vào 5/9 tới. Ngoài ra, họ cũng cảm thấy khó hiểu khi ông đăng ký Văn Hậu và Trọng Hoàng, 2 cầu thủ vốn được chẩn đoán phải nghỉ 4-5 tuần vì chấn thương.

“HLV trưởng Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam vẫn điền tên Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan dù 2 cầu thủ này đang gặp chấn thương. Đoàn Văn Hậu dính chấn thương nặng, cần 4-5 tuần để hồi phục. Cậu ấy đã vắng mặt trong trận lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 của CLB Hà Nội và cũng chắc chắn không thể thi đấu trận lượt về diễn ra ngày 27/8 tới. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản chiến lược gia người Hàn điền tên Văn Hậu vào bản danh sách sơ bộ”, tờ FOX Sports Asia cho hay.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bao-chi-dong-nam-a-ngo-ngang-truoc-danh-sach-tuyen-viet-nam-1455902.tpo