Báo chí Hàn Quốc nói gì trước trận bán kết ASIAD 2018

Việc giành tấm vé vào bán kết Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD), đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ phải đối mặt với đội tuyển Olympic Hàn Quốc - đội bóng quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tối ngày 27/8, trong trận tứ kết ASIAD 2018, tại sân vận động Patriot Chandrabhaga ở Bekasi, phía đông Jakarta, Olympic Syria và Olympic Việt Nam đã có 120 phút thi đấu đầy kịch tính. Dù Syria thực sự khó chơi nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã đánh bại đội bóng Tây Á với tỷ số 1-0, nhờ pha lập công của Nguyễn Văn Toàn ở hiệp phụ thứ hai.

Nguyễn Văn Toàn

Đội tuyển Hàn Quốc cũng chiến đấu một cách quả cảm mới có thể vượt qua trận tứ kết, hạ gục đội tuyển Uzbekistan ở hiệp phụ với tỷ số 4-3.

Điều này có nghĩa là huấn luyện viên Park sẽ phải đối mặt với đội bóng quê hương trong trận bán kết diễn ra trên sân vận động Pakansari ở Cinibong, phía tây của Jakarata, vào lúc 16g thứ 4 (29/8).

Trong một cuộc họp báo, ông Park nói: "Tôi thực sự yêu đất nước của mình. Nhưng bây giờ tôi là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi sẽ thể hiện trách nhiệm với tư cách là huấn luyện viên trưởng ở trận đấu tiếp theo".

Ông Park cho biết sẽ rất quan trọng đối với cả hai đội để phục hồi sức khỏe sau khi họ giành được chiến thắng trong thời gian bù giờ: "Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày, điều này cũng giống với đội tuyển Hàn Quốc. Tại thời điểm này, điều quan trọng là tập trung vào việc phục hồi cả tinh thần lẫn thể chất".

Huấn luyện viên Park Hang-seo

Park Hang-seo và huấn luyện viên trưởng U23 Hàn Quốc Kim Hak-bum không còn xa lạ gì vì hai người từng là đối thủ của nhau ở giải bóng đá trong nước K League: "Tôi biết ông ấy từ K League và chúng tôi đang ở chung một khách sạn. Như bạn biết đấy, ông ấy là một chiến thuật gia tài giỏi và được gọi là (Alex) Ferguson của K League. Là đồng nghiệp, tôi đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi sẽ có một trận đấu tuyệt vời vào ngày mai".

Park Hang-seo đã cùng U23 Việt Nam làm nên lịch sử khi ông trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng vào tháng 10/2017. Ông trở thành anh hùng trong mắt người dân Việt Nam sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành Á quân tại Liên đoàn bóng đá châu Á 2018 (UFC). Đó là kết quả xuất sắc mà Việt Nam đạt được tại giải đấu.

Việt Nam chưa từng đặt chân vào tứ kết ASIAD trước đó. Ở mùa giải này, Park Hang-seo đã huấn luyện đội tuyển Việt Nam thể hiện phong độ tốt nhất.

"Tôi đang tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ với Việt Nam và tôi rất thích công việc của tôi. Tôi đang cố gắng truyền đạt kiến thức và triết lý bóng đá cho các học trò. Tôi luôn luôn nhắc nhở đội bóng vấn đề không phải chỉ ở tôi, mà ở tất cả chúng ta", huấn luyện viên 59 tuổi chia sẻ.

Đối với Hàn Quốc, Park Hang-seo được mọi người biết đến với vai trò là trợ lý của huấn luyện viên Guus Hiddink trong đội tuyển quốc gia môn bóng đá nam của Hàn Quốc năm 2002, giúp đội tuyển giành vị trí thứ tư tại FIFA World Cup.

Khi được hỏi về so sánh cảm xúc lúc đó và bây giờ, ông Park nói: "Hồi đó tôi là trợ lý, nhưng bây giờ tôi đã trở thành huấn luyện viên trưởng. Tôi và các cầu thủ Hàn Quốc dừng lại ở bán kết năm 2002, nhưng bây giờ, tôi và tuyển Việt Nam sẽ tiến xa hơn".

HOÀI AN (Theo Yonhap)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/bao-chi-han-quoc-noi-gi-truoc-tran-ban-ket-asiad-2018-11232.html