Báo chí nước ngoài gọi bàn thắng của Hoàng Đức trong trận Việt Nam-Indonesia là 'siêu phẩm'

Theo trang Fox Sports Asia, siêu phẩm của tiền vệ Hoàng Đức trong hiệp 2 trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tối 1/12 thuộc khuôn khổ SEA Games 2019 đã làm tan nát trái tim người hâm mộ Indonesia.

Tiền vệ Hoàng Đức ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 1 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Tiền vệ Hoàng Đức ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 1 cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Hãng Tân Hoa (Trung Quốc) đã có bài viết tường thuật về trận đấu giữa hai đội tuyển với tiêu đề “Việt Nam đánh bại Indonesia để dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games”.

Trong khi đó, bài viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) không ngớt lời khen dành cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo, cho rằng U22 Việt Nam vẫn chứng minh được khả năng và chất lượng của đội bóng sau khi có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng trước một đội tuyển mạnh như U22 Indonesia.

Cả hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đều bước vào trận đấu với tâm thế quyết tâm chiến thắng để cạnh tranh tấm vé vào bán kết ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019. Trước đó, cả hai đội đều toàn thắng trong hai trận đấu đầu tiên và cùng có 6 điểm.

Trong khi các cầu thủ thế hệ Rồng Vàng của HLV Park Hang-seo mở đầu chiến thắng liên tiếp với tỷ số 6-0 trước đối thủ Brunei và 6-1 trong lần gặp đội tuyển Lào, thì Indonesia cũng gây ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước đội đương kim vô địch Thái Lan và Singapore.

Theo trang Fox Sports Asia, phút thứ 23 của hiệp 1 giữa đội tuyển Việt Nam và Indoneisa, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm và để thủng lưới trước cầu thủ Sani Fauzi của Indonesia. Tuy nhiên, đến hiệp 2, các cầu thủ U22 của đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục, với cú đánh đầu đón quả phạt góc của trung vệ Thành Chung và siêu phẩm "nã đại bác" từ xa ở phút thứ 90 của tiền vệ Hoàng Đức - bàn thắng đã làm tan nát trái tim người hâm mộ Indonesia.

Kết quả chung cuộc 2-1 đã mang về thêm cho đội tuyển Việt Nam 3 điểm nữa, đồng nghĩa với vị trí dẫn đầu bảng B với 9 điểm, trong khi Thái Lan đứng ở vị trí thứ hai với 6 điểm. Cùng được 6 điểm song Indonesia đành ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 3 sau Thái Lan vì kém hơn về hiệu số bàn thắng-bại.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/bao-chi-nuoc-ngoai-goi-ban-thang-cua-hoang-duc-trong-tran-viet-namindonesia-la-sieu-pham-20191202083629316.htm