Báo chí Philippines nhận 'cửa dưới', cần điều 'thần kỳ' mới thắng được Việt Nam

Trước khi trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines tại AFF Cup 2018 diễn ra, truyền thông nước bạn khá khiêm tốn khi đánh giá thực lực 2 đội.

Các trận bán kết AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam vs Philippines sẽ lần lượt diễn ra vào các ngày 2/12 và 6/12 sắp tới.

10 năm kể từ lần gần nhất vô địch AFF Cup, người hâm mộ Việt đang tràn trề hy vọng vào thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lập lại thành tích từ năm 2008 của Công Vinh và các đồng đội.

Việc vừa lọt vào Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA cũng không chỉ giúp HLV Park Hang-seo hoàn thành lời hứa ở thời điểm nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam mà còn là một liều thuốc tinh thần đúng lúc cho hành trình chinh phục cúp vàng bóng đá Đông Nam Á của ông cùng các học trò.

ĐT Việt Nam vừa lọt vào Top 100 trên BXH FIFA. Ảnh: ANTĐ

Ở bên kia "chiến tuyến", ĐT Philippines lại đối mặt với nhiều vấn đề hơn khi một loạt trụ cột của họ không thể tham gia thi đấu do bị triệu tập về CLB ngay trước thềm bán kết.

Các cầu thủ Philippines vắng mặt trong trận bán kết sắp tới bao gồm thủ thành Neil Etheridge, tiền vệ John-Patrick Strauss, hậu vệ Daisuke Sato do phải trở về CLB, cầu thủ Luke Woodland phải nghỉ thi đấu hết giải vì chấn thương. Như vậy, hàng thủ của Philippines khá "chông chênh" trong 2 trận bán kết với Việt Nam.

Với tình hình này, tờ Sun Star của Philippines có nhận định khá "ảm đạm" về khả năng đi tiếp của đội nhà: "HLV Sven-Goran Eriksson là nhà cầm quân tài năng. Tuy nhiên, hiện giờ trong tay ông lại không có những quân bài quan trọng. Philippines đã nhiều lần vào tới bán kết nhưng chưa một lần thành công để đi đến trận đấu cuối cùng. Lần này, thử thách tiếp tục bị đặt ra...".

Tờ báo này dành sự đánh giá cao cho Việt Nam khi đã vượt qua vòng bảng với loạt đối thủ khó chịu như Malaysia, Myanamar mà không hề để lọt lướt.

Tờ Daily Inquirer cũng phân tích thêm: Bất chấp việc Liên đoàn bóng đá Philippines đang làm mọi cách để thể hiện sự ổn định của đội bóng nhưng thực tế ĐT Philippines đã yếu đi rất nhiều. Tờ báo này cũng cho rằng, HLV Eriksson sẽ phải rất đau đầu để chấp vá với 18 cầu thủ còn lại trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam.

ĐT Philippines "đau đầu" vấn đề nhân sự trước thềm bán kết.

"Cần có hơn một điều thần kỳ để đánh bại đội tuyển Việt Nam một lần nữa ngay tại sân Mỹ Đình" - ký giả của Daily Inquirer viết.

Daily Inquirer đặc biệt lưu ý Philippines cần phải để mắt tới Quang Hải, cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

Trận bán kết lượt đi Việt Nam - Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 2/12 sắp tới tại sân vận động Panaad, Bacolod (Philippines).

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bao-chi-philippines-nhan-cua-duoi-can-dieu-than-ky-moi-thang-duoc-viet-nam-a253266.html