Báo chí quốc tế đánh giá cao thị trường du lịch TPHCM

Bên cạnh sự hiếu khách, nhiệt tình của người Việt, các đơn vị truyền thông quốc tế cho biết, thị trường du lịch TPHCM có nhiều thế mạnh để phát triển trong tương lai.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2018, chương trình City tour tham quan các điểm đến nổi bật trên địa bàn thành phố diễn ra vào ngày 5.9 thu hút sự tham gia của hơn 40 đơn vị báo chí quốc tế.

Các phóng viên quốc tế tham gia City tour.

Đây là hoạt động trọng điểm của Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2018 diễn ra từ ngày 6-8.9 nhằm giúp các phóng viên có cơ hội trải nghiệm thực tế để đưa ra những đánh giá cụ thể, khách quan về thị trường du lịch Việt Nam nói chung và thị trường du lịch TPHCM nói riêng. Thông qua việc tác nghiệp như chụp ảnh, quay phim, viết bài… các phóng viên quốc tế sẽ góp phần quảng bá về du lịch Việt Nam.

Tham dự hành trình City tour, các phóng viên đánh giá cao thị trường du lịch Việt và khẳng định dù hạn chế về mặt cơ sở hạ tầng nhưng Việt Nam lại là một quốc gia có nhiều thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp không khói. Thậm chí, nhiều đơn vị báo chí khẳng định với tiềm năng về du lịch như hiện tại, việc Việt Nam đạt giải thưởng “Điểm đến châu Á” là thành tích xứng đáng cho những nỗ lực xúc tiến du lịch thời gian qua.

Trải nghiệm ẩm thực Việt.

Travel blogger Grond Tom Maria Alouis bày tỏ sự ngạc nhiên trong lần trở lại TPHCM này. “Chuyến tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh giúp tôi nhận ra rằng lịch sử Việt Nam rất thú vị, có nhiều điều để khách du lịch nước ngoài khám phá. Bên cạnh đó, ở nhiều tỉnh thành khác còn có những điểm đến đẹp như Sapa, Hạ Long và đặc biệt là Hội An. Nơi đó có những góc đường đẹp, Hội An đang đi chậm lại chứ không đông đúc như những thành phố khác”, anh thích thú.

Nhà báo Nayak Prashant Rama thuộc Travel Trade Journal (Ấn Độ) đánh giá TPHCM là một thành phố đẹp và đáng sống bởi người dân ở đây thân thiện và hiếu khách. “Đặc biệt, tôi rất bất ngờ khi được tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Nơi đó cho tôi hiểu thêm nhiều về lịch sử Việt Nam và tôi nghĩ đây là một thế mạnh của các bạn để thu hút khách du lịch. Ẩm thực Việt Nam khá ngon và đó là những món ăn lần đầu tôi được trải nghiệm”, ông nói.

"Thành phố này có những thế mạnh về con người, cảnh đẹp và những câu chuyện lịch sử. Việc chúng ta cần làm là tập trung đẩy mạnh tiếng Anh bởi điều đó giúp du lịch phát triển hơn”, nhà báo Ấn Độ nói thêm.

Trước đó, Tổng cục du lịch Việt Nam cũng tiến hành cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách quốc tế khi đến Việt Nam. Trong tổng số 27.000 phiếu được phát theo phương pháp chọn mẫu tại 12 cửa khẩu quốc tế trên cả nước, có 93,46% số khách hài lòng và rất hài lòng; 5,91% đánh giá mức bình thường; 0,63% đánh giá ở mức không hài lòng và rất không hài lòng.

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/vui-choi/bao-chi-quoc-te-danh-gia-cao-thi-truong-du-lich-tphcm-629439.ldo