Báo chí Thái Lan thiếu niềm tin vào thầy trò HLV Nishino

Theo truyền thông Thái Lan, cơ hội vô địch AFF Cup 2020 của thầy trò HLV Akira Nishino là không cao.

Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá ĐNÁ cho biết, AFF Cup 2020 vẫn tổ chức theo khung thời gian dự kiến. Cụ thể giải sẽ diễn ra từ ngày 23/11-31/12 với sự tham dự của 10 đội tuyển mạnh nhất khu vực.

Thông tin trên khiến báo chí Thái Lan tỏ ra lo lắng về khả năng vô địch giải đấu của đội nhà, bởi lịch thi đấu này sẽ trùng với giải quốc nội của Thái Lan, Thai League

Tờ Dailynews của Thái Lan viết:

"LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã xác nhận giải bóng đá vô địch Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup 2020 sẽ được tổ chức như kế hoạch ban đầu và sẽ khởi tranh vào tháng 11 sắp tới.

Việc này khiến cho ĐT Thái Lan gặp nhiều bất lợi khi Thai League sẽ trở lại vào tháng 9/2020 và dự kiến sẽ kết thuc vào tháng 5/2021. Lịch trình này sẽ xung đột với AFF Cup 2020, nên khả năng cao ĐT Thái Lan sẽ không thể có được đội hình mạnh nhất. Đồng nghĩa với việc cơ hội để lần thứ 6 giành chức vô địch AFF Cup là rất nhỏ".

Do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB của Thai League không có trách nhiệm trả người. Do đó nhiều đội tuyển quốc gia trong khu vực sẽ thiếu hụt lực lượng và không có được đội hình mạnh nhất ở giải đấu năm nay.

 HLV Nishino gặp khó ở AFF Cup 2020

HLV Nishino gặp khó ở AFF Cup 2020

Philippines có lẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất khi có tới 15 cầu thủ đang thi đấu tại Thái Lan gồm trụ cột như: Michael Falkesgaard, Daisuke Sato, Alvaro Silva,....

Xếp sau Philippines là Singapore khi có tới 4 cầu thủ chơi bóng tại Thái League. Tiếp theo là Myanmar (3), Lào (1), Indonesia (1), Việt Nam chỉ có duy nhất Đặng Văn Lâm đang thi đấu ở giải của Thái Lan.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan nguy cơ mất một nửa đội hình, khi có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và Thai League.

Với việc nhiều đội tuyển không có được đội hình tối ưu, nhiều người cũng cho rằng, đây sẽ là cơ hội tốt để ĐT Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch.

Được biết, vô địch AFF Cup 2020 và có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là hai điều khoản mà HLV Park Hang Seo đã ký với VFF cách đây ít tháng.

Hiện HLV Park Hang Seo và các cộng sự cũng đang tích cực tìm kiếm những nhân tố mới cũng như chiến thuật mới cho đội tuyển Việt Nam ở hai giải đấu quốc tế cuối năm nay.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-chi-thai-lan-thieu-niem-tin-vao-thay-tro-hlv-nishino-92871-11.html