Báo chí Triều Tiên dồn dập đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc

Trong các ấn phẩm phát hành sáng 20/6, thời điểm bắt đầu chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một loạt tờ báo lớn tại Triều Tiên đồng loạt đưa tin về sự kiện, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm này.

Truyền thông Triều Tiên đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Yonhap News

Truyền thông Triều Tiên đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Yonhap News

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, sáng 20/6 đăng một loạt bài viết ca ngợi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ Trung-Triều. Trong một bài viết, báo này đề cập chuyến công du của nhà lãnh đạo Trung Quốc phản ánh tầm “quan trọng to lớn” mà Trung Quốc đặt vào mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.

“Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến đất nước chúng ta sẽ ghi thêm một chương không thể nào quên trong lịch sử quan hệ hữu nghị và càng thêm thắt chặt quan hệ giữa hai nước”, bài viết ghi. Tờ báo cũng dành riêng chuyên mục giới thiệu lịch sử quan hệ hai nước dưới thời các đời lãnh đạo trước đây.

Trong khi đó, báo Minju Joson - đơn vị truyền thông trực thuộc nhà nước Triều Tiên - đăng loạt bài viết tương tự, với nội dung hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình kèm theo hình ảnh của ông nổi bật trên trang nhất.

Tại bài viết đầu trang hai, báo Minju Joson cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã xây dựng “tình đồng chí đặc biệt” trong 4 dịp Chủ tịch Kim Jong-un tới Trung Quốc năm ngoái và đầu năm nay.

Bài xã luận Chủ tịch Trung Quốc viết đăng trên báo Rodong Sinmun. Ảnh: NK News

Truyền thông Triều Tiên còn nhấn mạnh tầm quan trọng chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình, khi đăng hai bài xã luận mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đích thân chấp bút cho sự kiện đặc biệt.

Đề cập trong hai bài xã luận đăng trên Rodong Sinmun, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết đóng một vai trò to lớn hơn nhằm thúc đẩy đàm phán trên Bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn tiết lộ sẵn sàng vạch ra một “kế hoạch lớn” với Bình Nhưỡng để đạt được sự ổn định vĩnh viễn tại Đông Á. Bài viết đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dân Triều Tiên.

Bình Nhưỡng trang hoàng cờ Trung Quốc trên đường phố chào mừng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

Theo Ahn Chan-il – một chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên tại Hàn Quốc, “các bài xã luận lần này là một động thái cực kỳ khác thường”.

“Đối với Chủ tịch Kim Jong-un, ông cần một sự ủng hộ công khai từ nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, để ông có thể nói với người dân rằng ‘hãy nhìn đây, chúng ta có một nhà lãnh đạo quốc tế như ông Tập ủng hộ’,” chuyên gia Ahn trả lời hãng tin AFP.

Sáng 20/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo kế hoạch, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lưu lại Triều Tiên trong hai ngày 20-21/6. Với chuyến đi này, ông Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên thăm quốc gia Đông Bắc Á trong vòng 14 năm qua.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Tập Cận Bình trong chuyến thăm này có Ngoại trưởng Vương Nghị và nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời quan chức nước này cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 18/6, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tống Đào, cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un, đánh giá quan hệ song phương trong 70 năm qua, trao đổi quan điểm về quan hệ giữa hai nước trong kỷ nguyên mới và định hướng phát triển chủ đạo trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận tình hình và tiến triển của giải pháp chính trị trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo nguồn truyền thông Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo Triều-Trung cũng sẽ thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bao-chi-trieu-tien-don-dap-dua-tin-ve-chuyen-tham-cua-chu-tich-trung-quoc-20190620110758346.htm