Báo chí Trung Quốc nói về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang là chủ đề hàng đầu được các hãng thông tấn, tờ báo lớn Trung Quốc quan tâm, theo dõi và đưa tin.

Bản tin thời sự 19h00 của CCTV về lễ đón của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Đai lễ đường Nhân dân. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 12/9, CCTV tiếng Anh đã đưa tin tại bản tin thời sự 19h00 về lễ đón của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Đai lễ đường Nhân dân, cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng và nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng, nhắc lại trước đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội chợ CAEXPO và nhấn mạnh Việt Nam là “Nước danh dự”.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã bản tiếng Anh cũng đã đưa hình ảnh lễ đón, duyệt binh và hội đàm giữa hai Thủ tướng. Ngày 13/9, Tân Hoa Xã có bài “Trung Quốc, Việt Nam cam kết quản lý thỏa đáng các khác biệt trên biển” (China, Vietnam vow to properly manage maritime differences).

Theo bài báo, vào ngày 12/9, Trung Quốc và Việt Nam đã cam kết quản lý thỏa đáng các khác biệt trên biển và tăng cường hơn nữa hợp tác song phương thực chất. Cam kết được đưa ra tại hội đàm giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đang thăm chính thức Trung Quốc.

Trong hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng vấn đề Biển Đông liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, lợi ích biển cũng như tình cảm dân tộc.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam mong muốn giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển với Trung Quốc trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và bằng biện pháp hòa bình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên quản lý các khác biệt, thực hiện hợp tác hàng hải tại các khu vực ít nhạy cảm và duy trì tình hình ổn định tại Biển Đông, ngăn không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

“Trung Quốc và Việt Nam cần cùng nhau tuân thủ nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, duy trì ổn định tại Biển Đông, xây dựng sự đồng thuận để thúc đẩy quan hệ song phương và duy trì hòa bình trên biển và khu vực”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc muốn tiếp tục chính sách thúc đẩy hữu nghị và đối tác với các nước láng giềng trên nguyên tắc thân, thành, huệ, dung; nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi thông tin chiến lược và giao lưu cấp cao với Việt Nam.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng của cải cách và phát triển, hai nước cần tiếp tục hợp tác trên biển, đất liền và tài chính, kết nối chiến lược phát triển song phương và tiểu khu vực, củng cố hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất, thương mại và đầu tư.

Bên cạnh đó, ông Lý Khắc Cường cũng đề nghị hai nước tiếp tục giao lưu văn hóa và nhân dân, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trong đó có hợp tác giữa hai Đảng, quốc phòng và thực thi pháp luật.

Đồng quan điểm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói hợp tác hữu nghị luôn là dòng chảy chính trong quan hệ song phương trong 66 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn của Trung Quốc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng của Việt Nam. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng như ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là duy trì tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc và củng cố sự phát triển phát triển ổn định.

Hình ảnh trang bìa tờ China Daily với chú thích: "Thủ tướng Lý Khắc Cường chào đón vị khách quý Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc". (Nguồn: China Daily)

Cùng ngày, trên báo in và trang mạng China Daily cũng đăng bài với nhan đề “Bắc Kinh và Hà Nội cam kết bảo đảm ổn định trên biển” (Beijing and Hanoi pledge to safeguard stability at sea). Bài báo chủ yếu nhấn mạnh vào những trao đổi về vấn đề trên Biển Đông giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường, trong đó nhấn mạnh nỗ lực của Trung Quốc và Việt Nam trong việc xử lý đúng cách những khác biệt trên Biển Đông và thúc đẩy hợp tác hàng hải nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Trang Thu

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bao-chi-trung-quoc-noi-ve-chuyen-tham-cua-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-35876.html