Báo chí với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội

Tọa đàm 'Báo chí truyền thông với những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội' được Liên chi hội cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị chức năng phối hợp tổ chức chiều 16/3, tại Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2018, được đông đảo nhà báo, công chúng quan tâm, tham dự.

Chương trình Giao lưu “Báo chí truyền thông với vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2018 cho biết: Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin về những nỗ lực mà bộ, ngành, cơ quan mình và các cơ quan liên quan đã thực hiện về những vấn đề, sự kiện mà báo chí nêu; cung cấp thêm thông tin cho báo chí nhận diện sâu hơn thực trạng, nguyên nhân những nội dung chưa thể khắc phục hoặc còn chưa đồng thuận, còn nhiều vướng mắc.

Đây cũng là cơ hội để các cơ quan chức năng với báo chí và công chúng giao lưu, gặp gỡ, trao đổi thông tin về những vấn đề, sự kiện thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội trong năm qua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cũng từ cuộc giao lưu này, giới báo chí sẽ tiếp thu các góp ý xây dựng từ phía cơ quan chức năng, các nhà hoạt động xã hội, đại biểu công chúng để thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự cùng nhau thảo luận về vai trò quan trọng của những người làm báo và truyền thông trong xã hội; tính gắn kết mật thiết của người làm báo và người làm truyền thông của các cơ quan công quyền; các tổ chức xã hội, doanh nghiệp… Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ những mối quan tâm của báo chí – đại diện cho tiếng nói, nhu cầu của công chúng và các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp…

Từ Hội Báo toàn quốc 2017 đến nay, đất nước đã có những chuyển mình, những biến đổi tích cực sâu sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sự biến đổi đó, sự đấu tranh để bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước giữa tích cực và tiêu cực, giữa cái tốt và cái xấu, giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa mặt phải và mặt trái… diễn ra rất sôi động, quyết liệt hầu khắp các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao chứng nhận cho các đại biểu hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tập trung thảo luận một số vấn đề lớn đang được dư luận quan tâm thông qua báo chí – truyền thông, các đại biểu tham dự cho rằng thông qua đối thoại với các cơ quan chức năng, các nhà báo cần có các bài viết phản biện sâu về một số vấn đề, sự kiện nổi cộm trong năm qua mà công chúng báo chí quan tâm, tạo cơ hội cho cơ quan chức năng cung cấp thêm thông tin cho báo chí về những nỗ lực của mình trước những vấn đề, sự kiện báo chí đã nêu, nhận diện sâu hơn về thực trạng và nguyên nhân của những vấn đề, sự kiện công chúng báo chí nhận thấy chưa có trả lời thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Lương Sơn… thống nhất quan điểm, nên tạo mối quan hệ gắn kết, cộng đồng trách nhiệm giữa giới báo chí trong cả nước với các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém, phát huy tốt những ưu điểm và kết quả đạt được; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hơn nữa, cũng cần tăng cường tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin, giao lưu giữa những nhà báo với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, sinh viên báo chí và công chúng báo chí; nâng cao vai trò, uy tín của những người làm báo trong môi trường hội tụ truyền thông.

Để có những món ăn tinh thần bổ dưỡng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình - Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc; nhà báo Nguyễn Công Đán… cho rằng bên cạnh việc công khai, minh bạch thông tin cho báo chí, các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng môi trường cạnh tranh thông tin báo chí, tạo điều kiện cho báo chí được thông tin cởi mở, góp tiếng nói vào việc giải quyết những vấn đề nóng của xã hội. Các nhà báo cũng cần đi sâu, tiếp tục phản ánh, theo đuổi những vấn đề xã hội quan tâm; có những thông tin được kiểm chứng, nhiều chiều, gửi tới độc giả.

Mỹ Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bao-chi-voi-nhung-van-de-thu-hut-su-quan-tam-cua-xa-hoi-20180316185850261.htm