Báo chí với phát triển kinh tế: Góc nhìn từ thực tiễn

Trong bối cảnh hội nhập, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục có những đóng góp to lớn, thúc đẩy, lan tỏa những thành tựu phát triển nền kinh tế của đất nước.

Hiệu quả tích cực

Phải khẳng định rằng, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát huy rất hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tới cộng đồng doanh nghiệp, người dân; tuyên truyền về hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước, phát triển kinh tế địa phương…

Một ví dụ sinh động, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sau 10 năm triển khai đã thay đổi tư duy của cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng. Doanh nghiệp đã có trách nhiệm hơn với việc sản xuất ra sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp. Ông Đoàn Trọng Lý - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty APROCIMEX - cho biết, thông qua báo chí, doanh nghiệp và người dân đã nắm bắt, hiểu rõ hơn chủ trương đúng đắn này, khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc, lòng yêu nước, sáng tạo, tự chủ vươn lên của người Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước.

Phóng viên Báo Công Thương tác nghiệp tại địa phương

Bà Phạm Thị Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty CP quốc tế MORINGA - doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm từ cây chùm ngây - cho rằng, một DN sản xuất, phát triển sản phẩm, không thể không dựa vào báo chí. Công ty MORINGA luôn đề cao và mong muốn thông qua báo chí để khẳng định giá trị và những sản phẩm từ cây chùm ngây, cũng như những giải pháp làm ra các sản phẩm để đưa đến người tiêu dùng, tiếp cận đối tác.

Tham dự Hội nghị kết nối xuất khẩu nông sản, trái cây, thủy sản qua Lào Cai 2019 mới đây, ông Đặng Văn Hiệp - Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MACCA (tỉnh Đăk Lăk) - chia sẻ, ngoài sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, trung tâm xúc tiến thương mại kết nối, giới thiệu báo chí đưa tin đã giúp tên tuổi, thương hiệu, sản phẩm… của công ty được nhiều người tiêu dùng, đối tác biết đến.

Kết quả khảo sát của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây cho thấy, có đến 80 - 90% thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp được nắm bắt qua báo chí, truyền thông.

Tạo sự đồng thuận

Tại các địa phương, nhờ sự tuyên truyền tích cực của cơ quan báo chí, những chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế, xã hội đã đến kịp với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận chung trong hành động.

Ông Đỗ Trường Giang - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai - nhận xét: Báo chí đã đồng hành rất tích cực với chính quyền địa phương, tuyên truyền kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Đối với ngành Công Thương Lào Cai, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với báo chí thông tin về các hoạt động của ngành; lắng nghe phản ánh từ thực tiễn, từ đó điều chỉnh các hoạt động cũng như công tác quản lý ngành phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật… của Đảng, nhà nước. Ngoài ra, theo ông Đỗ Trường Giang, UBND tỉnh Lào Cai hàng tuần đều tổng hợp thông tin phản ánh từ báo chí để cung cấp cho các cấp, ngành trong tỉnh có thêm cơ sở đưa ra định hướng, quyết định trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch…

Dưới góc độ cơ quan thực thi công vụ ở địa phương, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - nhấn mạnh: Hoạt động tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng đối với ngành hải quan. Các cơ quan báo chí đã phản ánh sinh động, khách quan những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của ngành thời gian qua. Đồng thời, tuyên truyền hiệu quả chính sách mới về hải quan để DN nắm bắt, thực hiện.

Với người làm báo nói chung và làm báo kinh tế nói riêng, được nghe, biết lắng nghe những phản hồi từ thực tiễn, từ đó phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, hạn chế…, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Quỳnh Nga - Ngọc Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bao-chi-voi-phat-trien-kinh-te-goc-nhin-tu-thuc-tien-121270.html