Báo Chosun Ilbo: Hàn Quốc đẩy mạnh đàm phán chương trình chia sẻ hạt nhân với Mỹ

Hàn Quốc muốn tàu sân bay hoặc tàu ngầm chạy bằng năng lượng của Mỹ đóng gần Bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ tham gia tập trận hải quân với Hàn Quốc vào ngày 29/9/2022. Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình RT, báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 13/10 đưa tin Hàn Quốc đang hối thúc Mỹ lập một chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân.

Thông tin này xuất hiện sau loạt vụ thử tên lửa đạn đạo do Triều Tiên tiến hành trong những tuần gần đây, mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân.

Dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ, nhật báo Hàn Quốc cho biết nước này cảnh báo sẽ phải đối mặt với một cấp độ đe dọa hoàn toàn mới trong trường hợp Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Với suy nghĩ đó, Hàn Quốc được cho là đang thảo luận với Mỹ về các cách tăng cường triệt để mở rộng khả năng răn đe của Washington.

Bài viết chỉ ra việc triển khai luân phiên một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trang bị vũ khí hạt nhân hoặc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân gần Bán đảo Triều Tiên là phương án được Seoul đề xuất.

“Hai nước đang được thảo luận một kế hoạch chia sẻ vũ khí hạt nhân theo hướng Hàn Quốc có thể tránh vấp phải các cuộc phản đối từ các nước láng giềng và tình trạng tập trung vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Theo Chosun Ilbo, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều từ chối đưa ra bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến thông tin trên.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã triển khai việc đóng quân vũ khí hạt nhân chiến thuật trên bộ và trên biển tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến năm 1991, Tổng thống George H. W. Bush đã rút bỏ những vũ khí đó ra khỏi quốc gia châu Á.

Hiện căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang sau khi Triều Tiên thực hiện loạt vụ phóng thử tên lửa và Hàn-Mỹ tập trận chung. Triều Tiên tuyên bố ngày 12/10, nước này đã phóng 2 quả tên lửa hành trình trúng mục tiêu đã định cách đó khoảng 2.000 km.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát các vụ phóng và bày tỏ sự hài lòng với kết quả thử nghiệm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên gọi các vụ phóng là bằng chứng cho thấy mức độ tin cậy tuyệt đối và năng lực ngăn chặn chiến tranh của quốc gia. Ông cũng khẳng định không có ý muốn đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc, cam kết sẽ tăng cường sức mạnh của lực lượng hạt nhân.

Tuần trước, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa bay xa hơn bao giờ hết. Quả tên lửa đã bay qua Nhật Bản với hành trình khoảng 4.600 km.

Các vụ phóng tên lửa được tiến hành trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc gần đây đẩy mạnh các cuộc tập trận chung ở vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên. Tham gia cuộc tập trận còn có sự xuất hiện của tàu sân bay năng lượng hạt nhân Ronald Reagan. Bình Nhưỡng gọi đây là "các cuộc tập trận quân sự nguy hiểm" và cáo buộc người đứng đầu quân đội Hàn Quốc đã để lộ ý muốn đối đầu qua "những phát ngôn phi lý và đầy khiêu khích".

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bao-chosun-ilbo-han-quoc-day-manh-dam-phan-chuong-trinh-chia-se-hat-nhan-voi-my-20221014090833281.htm