Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích gần 3.000 vụ việc

ĐTO - Trong 2 ngày 23 và 24/3, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024. Các đồng chí Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại đại hội

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại đại hội

Tính đến ngày 31/12/2018, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp có 72 Luật sư và 13 người tập sự hành nghề Luật sư, hoạt động tại 23 văn phòng luật sư, 2 công ty luật, 6 chi nhánh công ty luật, 11 văn phòng giao dịch.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Chủ nhiệm phối hợp với Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh triển khai nhiều hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, quan điểm và lập trường của đội ngũ luật sư.

Từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2018, các thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh tiếp nhận bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích 2.938 vụ việc, trong đó án hình sự (theo yêu cầu của khách hàng) là 564 vụ và 729 vụ việc án hình sự (theo yêu cầu của cơ quan tố tụng).

Các thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp tham gia các hoạt động tư vấn và thực hiện dịch vụ pháp lý tăng gấp 2,3 lần so với nhiệm kỳ 2008 – 2013. Đặc biệt, hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí được 1.605 vụ việc, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật trong người dân.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, một số văn phòng luật sư còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhằm chia sẻ khó khăn đối với người nghèo, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Tiêu biểu như: Văn phòng Luật sư Xuân Hương, Văn phòng Luật sư Chí Công.

Đồng chí Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (bên trái, hàng đầu) đến dự đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, tổ chức hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp tập trung vào một số nội dung như: củng cố và xây dựng tổ chức luật sư tỉnh ngày càng vững mạnh; tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020” của tỉnh Đồng Tháp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư; giám sát đạo đức nghề nghiệp, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 5 thành viên và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 5 thành viên.

Luật sư Huỳnh Thị Quỳnh Hoa – Trưởng Văn phòng Luật sư Quỳnh Hoa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/bao-chua-bao-ve-quyen-va-loi-ich-gan-3-000-vu-viec--83342.aspx