'Bào' con trẻ!

Ý Tư '75' là trẻ em bị người lớn lợi dụng để tư lợi?

- Ý Tư "75" là trẻ em bị người lớn lợi dụng để tư lợi?

Người phụ nữ đẩy em bé tật nguyền đi bán hàng rong và xin tiền tại 1 quán ăn ở TP Huế.

Người phụ nữ đẩy em bé tật nguyền đi bán hàng rong và xin tiền tại 1 quán ăn ở TP Huế.

- Ốt dột lắm Bề Tui ơi! Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

- Răng? Chuyện chi?

- Thời gian gần đây, tình trạng ăn xin tái diễn và xuất hiện nhiều hơn tại các điểm trung tâm của TP Huế (TT-Huế). Tại những khu vực trên không khó bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ khoảng 5 tuổi "quần đảo" để xin tiền, còn người lớn đứng ở ngoài chờ "thành quả". Tình trạng này khiến du khách và người dân rất bức xúc.

- Rứa là có tình trạng "chăn dắt" trẻ em để ăn xin. Sao không phản ánh đến cơ quan chức năng địa phương?

- Có chớ, người dân địa phương cũng rất muốn cơ quan chức năng TP Huế xử lý triệt để tình trạng ăn xin để môi trường du lịch thật sự văn minh.

- Vậy chính quyền địa phương có ý kiến như thế nào?

- UBND TP Huế thừa nhận, hiện tình trạng ăn xin biến tướng trên địa bàn như người khuyết tật bán vé số, một số người "chăn dắt" người khuyết tật, trẻ em đi bán hàng rong và xin tiền. Địa phương đã phát hiện nhiều nhóm ăn xin tụ tập từ 3-5 người để hoạt động.

- Biết mà không xử lý được hay sao?

- Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng TP Huế đã phát hiện 61 người ăn xin, lang thang cơ nhỡ. Qua đó, tập trung 47 trường hợp vào các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội và nhắc nhở 14 trường hợp. Một số đối tượng ăn xin sau khi tập trung được trả về gia đình và địa phương nơi đăng ký thường trú để quản lý.

- Bề Tui thiển nghĩ, để du lịch Huế thật sự thơ mộng, văn hóa thì các ngành chức năng của TP Huế cần sớm tập trung xử lý tình trạng ăn xin, lang thang; phối hợp với lực lượng công an xử lý các đối tượng "chăn dắt" người khuyết tật, trẻ em bán hàng rong, ăn xin để hòng trục lợi.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_214409_-bao-con-tre-.aspx