'Báo Công an Đà Nẵng phải là kênh thông tin chuẩn xác'

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu thông tin trên báo Công an Đà Nẵng phải nhanh, chuẩn xác.

Sáng nay (12/8), phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Công an Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lãnh đạo đơn vị phải không ngừng đổi mới tư duy, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, chuẩn xác.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn-Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Thông tin trên báo công an phải được kiểm chứng.

Được thành lập từ năm 1987, Báo Công an Quảng Nam- Đà Nẵng đã nhanh chóng tạo được niềm tin trong lòng bạn đọc. Số lượng phát hành có lúc lên hơn chục vạn bản. Sau năm 1997, Báo Công an Quảng Nam- Đà Nẵng đổi tên thành Báo Công an Đà Nẵng. Đây cũng là thời kỳ báo chí cả nước và miền Trung hoạt động sôi nổi, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức.

Trong điều kiện này, Báo Công an Đà Nẵng không ngừng xây dựng đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, ngành Công an. Báo cũng dành nhiều bài viết về đời sống, kinh tế, xã hội, mở thêm báo điện tử. Đến nay, phiên bản báo giấy ra 6 kỳ/ tuần, mỗi số trên 1 vạn bản; Phiên bản báo điện tử phát triển theo hướng đa phương tiện.

Kỷ niệm 30 năm thành lập báo Công an Đà Nẵng.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an  cho rằng,  với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhất là không gian mạng, nhiều thông tin được đăng tải ồ ạt, thiếu kiểm chứng, không chính thống, đã tạo ra hiệu ứng không tốt cho xã hội. Trước tình hình đó càng đòi hỏi thông tin trên báo Công an Đà Nẵng phải nhanh, chuẩn xác. Tôi đề nghị lãnh đạo, Ban biên tập và từng cán bộ chiến sỹ cần đổi mới tư duy, phương pháp công tác để tiếp cận thông tin nhanh nhạy hơn./.

Hoài Nam/ VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bao-cong-an-da-nang-phai-la-kenh-thong-tin-chuan-xac-658359.vov