Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm 'Phụ nữ Việt Nam trong thời đại số' nhân kỷ niệm 8.3

Sáng 6.3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2023), Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức gặp mặt thân mật chúc mừng các nữ cán bộ, viên chức, người lao động và Tọa đàm với chủ đề 'Phụ nữ Việt Nam trong thời đại số'.

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân cùng các diễn giả và các nữ cán bộ, viên chức, người lao động của Báo. Ảnh: Duy Thông

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân cùng các diễn giả và các nữ cán bộ, viên chức, người lao động của Báo. Ảnh: Duy Thông

Tham dự có: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh và các diễn giả khách mời: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; PGS.TS Trần Thành Nam - Chuyên gia tâm lý, Chủ nhiệm Khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nhạc sĩ Giáng Son, Giảng viên âm nhạc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Hồ Long

Về phía Báo Đại biểu Nhân dân có: Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền; các Phó Tổng Biên tập: Lê Thanh Kim, Nguyễn Thị Minh Hằng; Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Phúc Huy; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu mở đầu Tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền gửi lời chúc yêu thương, sâu sắc nhất đến các nữ đại biểu và nữ viên chức, người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp và luôn tỏa sáng, như lời nhà thơ Huy Cận từng viết: “Chị em tôi tỏa nắng vàng lịch sử/ Nắng cho đời nên nắng cũng cho thơ…”. Tổng biên tập Báo ĐBND nhấn mạnh, người phụ nữ Việt Nam trải qua bao nhiêu thế hệ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc; họ trở thành những huyền thoại, điển hình nghệ thuật bất hủ, những tuyệt khúc thiên thu mà tạo hóa đã dành tặng cho nhân loại; họ không chỉ làm nên một nửa cuộc đời mà chính họ đã làm nên một cách trọn vẹn, sâu sắc vẻ đẹp của thế giới. Trải qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc, người phụ nữ Việt Nam đã khẳng định được phẩm chất của mình. Chúng ta luôn tự hào về người phụ nữ Việt Nam - hiện thân của “tam tòng tứ đức”, “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, là những gương sáng “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Tổng biên tập nêu rõ.

Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Phụ nữ Việt Nam trong thời đại số” nhân kỷ niệm 8.3. Ảnh: Hồ Long

Và đến ngày hôm nay, không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực. Khẳng định điều này, Tổng biên tập Báo ĐBND nhấn mạnh: Đảng và Bác Hồ đã phong tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đổi mới đất nước. Và ngày hôm nay, tại buổi gặp mặt này là hình ảnh những người phụ nữ trong thời đại công nghệ số. “Vậy hiểu thế nào là người phụ nữ hiện đại; điều gì làm nên người phụ nữ hiện đại và làm thế nào để trở thành người phụ nữ hiện đại? Người phụ nữ hiện đại sẽ phải đối mặt với những thách thức gì để khẳng định tài năng, trí tuệ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tạo lập vị trí trong xã hội...”, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền gợi mở nội dung thảo luận.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ tại buổi Talk show. Ảnh: Hồ Long

Chia sẻ tại Tọa đàm, các diễn giả cho rằng, với sự phát triển của xã hội ngày nay cho thấy đang có quan điểm mới cho người phụ nữ trong thời đại mới. Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, nội hàm của người phụ nữ thời đại mới hiện nay mà Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang xác định là: Tri thức - Đạo đức - Sức khỏe - Trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không phải là trách nhiệm chung chung, mà là trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Người phụ nữ hiện đại có định hướng bản thân và tự lập thì trước hết phải có trách nhiệm với mình. Đây là một trong số những nội dung hiện nay Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang vận động để thực hiện và hy vọng quan điểm này cũng sẽ lan tỏa tích cực đến các chị em phụ nữ.

Chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hồ Long

Nói về người phụ nữ trong thời đại mới, chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ về sự: Tự trọng - Tự tin - Tự định hướng - Tự lập - Tự hào. Tự trọng là ngày nay tất cả chị em cũng đã ý thức được quyền của mình rất nhiều và biết được vai trò, vị thế của mình phát triển cho cả gia đình, xã hội. Về tự tin, ở trong bối cảnh số hiện nay, việc cập nhật tri thức, tham gia vào phát triển kinh tế hoặc giáo dục cũng tạo điều kiện rất nhiều. Cùng đó, trở thành một người phụ nữ hoàn hảo của gia đình không còn là một tiêu chí để phấn đấu, mà phải khẳng định bản thân mình, xây dựng một sự nghiệp cho mình và thậm chí là sẽ mong muốn được trải nghiệm rất nhiều bối cảnh khác nhau và những công việc khác nhau.

Nhạc sĩ Giáng Son, Giảng viên âm nhạc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hồ Long

Để người phụ nữ hiện đại có thể tỏa sáng hơn trong thời kỳ công nghệ số, nhạc sĩ Giáng Son cho rằng, người phụ nữ cần phải có đam mê công việc, phân bổ một cách hợp lý giữa gia đình và cân bằng cuộc sống. Thực tiễn cho thấy, nghệ thuật sẽ giúp rất nhiều cho đời sống của chị em phụ nữ, vì vậy hãy cứ ân cần, mở lòng mình vì hiện nay có rất nhiều cơ hội để mở mang kiến thức, kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê, tạo thêm sự phong phú cho đời sống tinh thần. Phụ nữ bây giờ có thể cân bằng tốt hơn cuộc sống mà vẫn bảo đảm chăm lo cho hạnh phúc gia đình cũng như dành thời gian chăm sóc cho riêng bản thân và phát triển sự nghiệp riêng. Phụ nữ hiện đại có sự tự tin để chứng tỏ bản lĩnh riêng của mình trong sự nghiệp và đời sống.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cùng các đại biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hồ Long

Cũng tại Tọa đàm, nhiều đoàn viên công đoàn Báo ĐBND đã đặt câu hỏi cho các diễn giả, cùng trao đổi, chia sẻ, thảo luận, làm rõ hơn chủ đề của Tọa đàm cũng như những thách thức để phụ nữ khẳng định tài năng và trí tuệ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tạo lập vị trí nhất định trong xã hội; giá trị của người phụ nữ trong thời đại mới…

Nhân dịp này, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim và Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh trao hoa và quà tặng nữ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân.

Minh Trang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/bao-dai-bieu-nhan-dan-to-chuc-toa-dam-phu-nu-viet-nam-trong-thoi-dai-so-nhan-ky-niem-83-i318082/