Bảo đảm an ninh cho trận giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar

Ngày 30-5, đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã có mặt tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cùng Ban tổ chức địa phương họp triển khai các phương án bảo đảm an ninh cho trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Myanmar.

 Các thành viên cuộc họp.

Các thành viên cuộc họp.

Các thành viên cuộc họp đã đi khảo sát các điểm bán/trả vé online cho người hâm mộ vào lúc 14 giờ ngày 3-6, cũng như các phương án an ninh liên quan.

Theo đại diện công an thành phố Việt Trì, các phương án an ninh phục vụ việc bán vé đã được xây dựng để đảm bảo an ninh, an toàn. Đại diện an ninh VFF cũng chia sẻ các kinh nghiệm từ những lần bán/trả vé trước đây, để có các phương án dự phòng.

Công tác an ninh, an toàn khi hai đội tuyển U23 có mặt tại thành phố Việt Trì, cũng như ngày diễn ra trận đấu cũng được trao đổi, thống nhất tại cuộc họp.

Với quyết tâm tổ chức thành công trận đấu, ông Hồ Đại Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định công an tỉnh Phú Thọ đã có những phương án chi tiết. Đặc biệt không chủ quan vào ngày bán vé bởi sức ép từ người dân sẽ rất lớn. Vị trí bán vé cũng phải đảm bảo an ninh, an toàn và lịch sự.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 7-6 tới, tại Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tin, ảnh: ĐÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bao-dam-an-ninh-cho-tran-giao-huu-quoc-te-giua-u23-viet-nam-va-u23-myanmar-575378