Bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19

Như Hànôịmới đã đưa tin, Tổng cục Hải quan có công văn gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Quản lý rủi ro và Cục Điều tra chống buôn lậu về tạm dừng đăng ký, tiếp nhận và thông quan các lô hàng gạo xuất khẩu từ 0h ngày 24-3.

Theo Tổng cục Hải quan, quyết định này nhằm thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP (ngày 23-3), truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Theo Thông báo số 121/TB-VPCP, trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra ở nhiều nơi, cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, nguồn cung lương thực có nguy cơ bị suy giảm, nhiều nước tăng dự trữ lương thực. Vì thế, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc tạm dừng việc xuất khẩu gạo đến hết tháng 5-2020 nhằm bảo đảm các mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo, góp phần ổn định giá gạo trong nước...

Liên quan đến vấn đề này, sáng 25-3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ kết luận tạm giãn tiến độ giao gạo xuất khẩu đến cuối tháng 5-2020, doanh nghiệp ở một số tỉnh có phản ánh có thể số liệu của Bộ Công Thương chưa thể hiện được chính xác.

Theo các doanh nghiệp, số lượng gạo hiện nay còn ở trong kho của doanh nghiệp và còn lại trong dân có thể nhiều hơn số liệu mà Bộ Công Thương có. Một số doanh nghiệp cho rằng, sản lượng xuất khẩu trong tháng 3-2020 đã chững lại, không lớn như Bộ Công Thương dự kiến.

Về việc số liệu có sự khác nhau, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, từ năm 2018 khi Việt Nam quyết định tự do hóa việc xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương chủ yếu điều hành dựa trên số liệu tổng hợp của Tổng cục Hải Quan về xuất khẩu, cũng như số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về sản lượng sản xuất. Trên cơ sở số liệu tổng hợp, Bộ đưa ra đề xuất kiến nghị.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, ngày 24-3, Bộ Công Thương đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm dừng thực hiện Mục b, Khoản 2 và một phần Mục c, Khoản 2 của Thông báo số 121/TB-VPCP để có thêm thời gian đánh giá lại sản lượng thực tế của vụ đông xuân, lượng hợp đồng xuất khẩu đã ký cũng như lượng tồn kho thực tế ở các doanh nghiệp. Bộ đề xuất việc mở tờ khai hải quan cho gạo xuất khẩu vẫn tiếp tục được thực hiện bình thường.

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/962215/bo-cong-thuong-xin-them-thoi-gian-danh-gia-lai-tinh-hinh-du-tru-va-xuat-khau-gao