Bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử

Với trọng trách, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, huy động tối đa lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông trong ngày bầu cử.

Dự báo sát các tình huống và phương án xử lý

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong điều kiện cả hệ thống chính trị của tỉnh và nhân dân đang gồng mình chống đại dịch Covid-19. Tình hình này đặt ra cho công tác bảo đảm ANTT, ATGT ở 1.948 khu vực bỏ phiếu với hơn 1,3 triệu cử tri và 4.281 hòm phiếu phụ (lưu động) tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện, vùng cách ly y tế là hết sức nặng nề.

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm ANTT tại điểm bỏ phiếu số 11, tổ dân phố Hợp Tiến, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên).

Để bảo đảm ANTT, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tiểu ban an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bầu cử của tỉnh ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện. Cùng đó, thành lập tiểu ban bảo đảm ANTT cuộc bầu cử của Công an tỉnh; thiết lập Trung tâm thông tin chỉ huy tại Công an tỉnh phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh với công an các đơn vị, địa phương được nhanh chóng, kịp thời.

Lường trước những tình huống có thể xảy ra, Công an tỉnh đã chủ động có kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT ở các khu vực bỏ phiếu phù hợp với kịch bản của Ủy ban Bầu cử tỉnh, nhất là tại các địa bàn giãn cách xã hội, cách ly, phong tỏa, các khu điều trị bệnh nhân.

Nhờ dự báo sát các tình huống và biện pháp giải quyết nên tình hình ANTT, an toàn giao thông (ATGT) tại các khu vực bỏ phiếu ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp. Công tác bảo vệ khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu (cả cố định và lưu động) được bảo đảm tuyệt đối. Toàn địa bàn không xảy ra hoạt động rải tờ rơi, khiếu kiện đông người, không có trường hợp ngăn cản người dân đi bỏ phiếu.

Trong ngày bầu cử, 2.656 tổ bảo đảm ANTT với hơn 3.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia; 26 tổ tuần tra lưu động đã hoạt động tích cực, kịp thời xử lý các vụ việc.

Huyện Yên Dũng có 158 tổ bầu cử với hơn 118 nghìn cử tri bao gồm cả lực lượng công an, quân đội, y bác sĩ, tình nguyện viên được tăng cường cho huyện. Vì ảnh hưởng của dịch nên số lượng công nhân tạm trú lớn, khoảng 6 nghìn người. Yên Dũng đang thực hiện cách ly xã hội nên không tổ chức bầu cử tập trung, thay vào đó các tổ bầu cử mang hòm phiếu đến từng gia đình để cử tri thực hiện quyền công dân, bảo đảm nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn.

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện cho biết: Trong phòng, chống dịch, Công an huyện đã tham mưu Thường trực Huyện ủy thành lập “Tổ truy vết nhanh” để rà soát, xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến các trường hợp F1, F2; nhắc nhở, chấn chỉnh trường hợp khai báo gian dối, khai báo chưa hết.

Ngoài ra thành lập các tổ công tác để bảo vệ 12 điểm cách ly của huyện, 2 điểm cách ly của tỉnh và hơn 120 chốt kiểm soát dịch bảo đảm 24/24 giờ. Công an huyện đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm ANTT ở các xã có số lượng cử tri vãng lai nhiều như: Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư. Trước đó, đơn vị bám nắm địa bàn, quản lý tốt nhân hộ khẩu, tạm trú, kịp thời phát hiện những đối tượng vi phạm, xử lý kịp thời.

Khác với huyện Yên Dũng, tại huyện Tân Yên, đại đa số cử tri đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Mỗi điểm đều được bố trí 1 công an chính quy, 1 công an viên và 1 dân quân tự vệ. Công an huyện còn phối hợp bảo đảm ANTT tại 11 khu cách ly đang hoạt động trên địa bàn với hơn 800 cử tri.

Thượng úy Vũ Đức Tiệp, Phó trưởng Công an thị trấn Cao Thượng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Công an thị trấn phối hợp với các đội nghiệp vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối về ANTT và phòng, chống dịch ở 11 điểm bầu cử của 26 tổ dân phố với 10.423 cử tri.

Tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ

Là lực lượng bảo vệ vòng ngoài, cán bộ, chiến sĩ CSGT đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác trên các tuyến đường chính, đặc biệt là tại địa bàn nóng về dịch bệnh ở các khu công nghiệp. Các lực lượng tổ chức tuần tra, điều tiết, phân luồng, tuyên truyền hướng dẫn người dân, công nhân không tụ tập đông người và chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường.

Cùng đó tuần tra kiểm soát tại các khu vực san lấp, khu vực mỏ, địa bàn nóng về phương tiện quá khổ, quá tải để kiểm soát, xử lý các trường hợp lợi dụng ngày bầu cử để vi phạm. Trong ngày diễn ra bầu cử, các tổ công tác cơ động trên các tuyến quốc lộ đã chỉ huy điều tiết giao thông, phòng ngừa tai nạn.

Tuần tra, kiểm soát cơ động 24/24 giờ trong nhiều ngày. Đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối, dẫn đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về kiểm tra công tác bầu cử. Do lưu lượng người tham gia giao thông hạn chế, cùng với các biện pháp hữu hiệu, trong ngày bầu cử, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn, ùn tắc.

Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban ANTT Công an tỉnh đánh giá: Đơn vị đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, bám địa bàn, nắm chắc tình hình, nắm hộ, nắm người, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay khi mới phát sinh, không để hình thành điểm phức tạp về ANTT.

Phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân trong triển khai kế hoạch. Trong ngày bầu cử, 2.656 tổ bảo đảm ANTT với hơn 3.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia; 26 tổ tuần tra lưu động đã hoạt động tích cực, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra. Lực lượng CSGT, Công an các huyện, TP đã huy động, triển khai 100% quân số ở các điểm, chốt, phân luồng giao thông. Qua đó bảo vệ tuyệt đối an toàn tại tất cả các điểm bỏ phiếu, các mục tiêu. Đến cuối ngày 23/5, tình hình ANTT, ATGT được đánh giá an toàn.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/bau-cu-dbqh-hdnd-cac-cap/359686/bao-dam-an-ninh-trat-tu-trong-ngay-bau-cu.html