Bảo đảm an toàn cho lao động người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra, trong những ngày qua, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, trong đó có người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới chiều 3-2, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, Sở đã rà soát, cung cấp thông tin người Trung Quốc được cấp giấy phép lao động đến các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra.

Kết quả rà soát cho thấy, từ 1-8-2018 đến ngày 31-12-2019, các cơ quan chức năng đã cấp phép cho 1.129 lao động là người Trung Quốc làm việc tại Hà Nội, chiếm khoảng 15% tổng số lao động là người nước ngoài đang làm việc ở Thủ đô. 100% số lao động này đã được trích yếu thông tin cơ bản về bản thân như tên, tuổi, đơn vị làm việc, giấy phép lao động, quốc tịch, hộ chiếu… để cơ quan chức năng và các địa phương theo dõi, giám sát theo khuyến nghị của ngành Y tế.

Kiểm tra thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại những địa phương có nhiều người lao động là người Trung Quốc làm việc và cư trú, đại diện các ngành chức năng đã đến gặp gỡ, tiếp xúc với từng người lao động để tuyên truyền, giải thích, giúp họ hiểu rõ hơn các biện pháp ứng phó với dịch bệnh do nCoV gây ra.

“Chúng tôi nhận thấy, lực lượng lao động là người Trung Quốc luôn sẵn sàng tinh thần chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ đề xuất biện pháp xử lý với các cơ quan chức năng”, ông Bùi Văn Chanh, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hà Đông thông tin.

Còn theo Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đa số doanh nghiệp tiến hành đo thân nhiệt cho người lao động trước khi bước vào khu vực làm việc. Cùng với đó, các doanh nghiệp yêu cầu người lao động đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…

Theo thống kê bước đầu, đến nay, nước ta có khoảng 90.000 người lao động thường xuyên qua khu vực biên giới giữa hai nước; hơn 29.000 người Trung Quốc đang làm việc tại nhiều, tỉnh thành phố trong nước.

Ông Nguyễn Thanh Phúc, Trưởng phòng Truyền thông (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho hay, ngoài việc tạm dừng cấp phép mới cho lao động là người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra, nhằm triển khai các giải pháp cấp bách hỗ trợ người lao động nói chung, người lao động Trung Quốc nói riêng.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/957284/bao-dam-an-toan-cho-lao-dong-nguoi-trung-quoc-lam-viec-tai-viet-nam