Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Tại xa lộ Hà Nội, khu vực cửa ngõ thành phố ở phía đông, bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng có nhiều xe công-ten-nơ, xe tải lớn đậu hai bên đường. Thậm chí, có những thời điểm, đoàn xe dừng đỗ kéo dài gây ách tắc giao thông. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa (Đồng Nai) về TP Hồ Chí Minh. Do đó, hằng ngày, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, không chỉ có ô-tô hay xe có trọng tải lớn, lưu lượng xe máy qua khu vực này luôn được ghi nhận ở mức độ rất cao. Việc đậu xe hai bên đường sẽ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn.

Không chỉ ở cửa ngõ phía đông, tại các cửa ngõ ra vào thành phố hướng từ Long An, Tây Ninh, Bình Dương, số lượng xe lưu thông cũng tăng đột biến vào dịp cận Tết. Theo ghi nhận, nhiều xe tải, xe công-ten-nơ chạy bất chấp trên đường, nhiều lái xe còn dừng xe bên lề đường, bất chấp việc có thể gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác. Vào giờ cao điểm, tình trạng xe công-ten-nơ, xe tải hạng nặng “tấp nập” lưu thông ở các cửa ngõ ra vào thành phố dịp cận Tết Nguyên đán đây thật sự là nỗi "ám ảnh" của người đi đường.

Tình trạng xe “dù”, bến “cóc” dịp Tết Nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh cũng diễn ra phức tạp. Tại tuyến đường Kinh Dương Vương, đoạn gần Bến xe Miền Tây, quận Bình Tân; đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, quốc lộ 13, đoạn gần Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh; hay khu vực chung quanh Bến xe An Sương, Bến xe Ngã tư Ga... tình trạng xe “dù” đón, trả khách trái phép thường diễn ra, gây bức xúc cho người đi đường. Trong tháng 12-2018, lực lượng thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện và xử lý 115 vụ vi phạm về hoạt động vận tải hành khách với số tiền xử phạt hơn 150 triệu đồng. Trong đó, 83 vụ vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định với số tiền xử phạt hơn 50 triệu đồng; sáu vụ vi phạm không có danh sách, hợp đồng vận chuyển theo quy định với số tiền xử phạt hơn 10 triệu đồng; ba vụ vi phạm đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ với số tiền xử phạt gần năm triệu đồng...

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội Xuân 2019. Theo đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, ATGT dịp Tết; giao các sở, ngành, quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chuyên chở các loại hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT đối với lái xe; các đơn vị liên quan cũng được chỉ đạo có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, bố trí đủ lực lượng và phương tiện, ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các trục chính ra vào TP Hồ Chí Minh...

Để công tác bảo đảm trật tự ATGT không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán, Kỷ Hợi sắp tới, mà cho cả thời gian về sau đạt hiệu quả cao, cần có nhiều biện pháp tổng hợp. Bên cạnh việc tăng cường xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thì ý thức về việc chấp hành các quy định về ATGT của mỗi người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do vậy, mỗi người dân cần có trách nhiệm trong tham gia giao thông, góp phần đón một mùa xuân an toàn, vui vẻ và ấm áp.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38901402-bao-dam-an-toan-giao-thong-dip-tet-nguyen-dan.html