Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành trong cả nước xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nổi cộm là vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương ngày 6-9-2022, khiến 32 người thiệt mạng, gây rúng động dư luận cả nước. Tại Bình Phước, nhằm hạn chế xảy ra các vụ cháy, nâng cao khả năng chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở không đủ điều kiện PCCC theo quy định.

Sẵn sàng các phương án

Có mặt tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh một ngày giữa tháng 9-2022, mặc dù giữa trời nắng gắt, sân bê tông bỏng rát song cán bộ, chiến sĩ tại đây vẫn say sưa luyện tập các đội hình PCCC và CNCH.

Vừa hoàn thành phần luyện tập của mình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hạ sĩ Phan Minh Thành, Đội công tác chữa cháy và CNCH cho biết: “Hằng ngày, chúng tôi được tập luyện rất nhiều phương án PCCC và CNCH. Thông qua luyện tập, từng cán bộ, chiến sĩ có cơ hội nâng cao thể lực, thuần thục từng động tác. Việc luyện tập nhiều tình huống chữa cháy trong điều kiện khó khăn khác nhau giúp chúng tôi khi trực tiếp tham gia các vụ chữa cháy sẽ chủ động, linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện hiệu quả”.

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Bình Long

Hơn 6 năm công tác, từng trực tiếp tham gia trên 100 vụ chữa cháy và CNCH, Trung úy Lê Văn Hải chia sẻ: Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ được tổ chức luyện tập; khi nghe tiếng kẻng phát lệnh đi hiện trường thì tất cả phải lập tức lên xe, ai chậm sẽ bị bỏ lại, nếu cần thiết sẽ tăng cường sau. Khi tới hiện trường, chúng tôi thành lập tổ trinh sát, nhận định tình hình đám cháy để đưa ra các phương án, kịch bản chữa cháy hiệu quả nhất. Việc đầu tiên là kiểm tra nắm tình hình có người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy không? Nếu có, phải nhanh chóng tiếp cận ưu tiên cứu người trước. Trường hợp có người mắc kẹt, nạn nhân thường có tâm lý hoảng loạn, do vậy phải vừa cứu vừa trấn an họ bình tĩnh để tìm hiểu xem xung quanh còn nạn nhân nào không, qua đó sẽ không bị bỏ sót, nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Trong công tác PCCC và CNCH, có nhiều vụ việc tiếp cận hiện trường và người bị nạn khó khăn buộc cán bộ, chiến sĩ phải hết sức bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm. Thiếu tá Dương Ngọc Toàn, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH cho biết: “Khó nhất khi tiếp cận đám cháy là khói khí độc cao, tầm nhìn bị hạn chế, nhiều khi chúng tôi phải sử dụng tay, chân để kiểm tra hiện trường, kết hợp hô, gọi. Khi sử dụng bình khí và mặt nạ chống độc thì hô, gọi cũng bị hạn chế. Khi cháy, nguy cơ tường đổ, trần sập, vật liệu rơi trúng và đè lên người cán bộ, chiến sĩ gây thương tích rất cao, thậm chí là tử vong như một số vụ xảy ra mới đây. Do vậy, trong quá trình trinh sát, chúng tôi thường phun nước làm mát hiện trường, phá dỡ các mái tôn, cửa kính, bức tường nhằm giải phóng khói và khí độc để việc cứu nạn và chữa cháy hiệu quả”.

Xe chuyên dụng và các phương tiện chữa cháy luôn được chuẩn bị sẵn sàng, khi có mệnh lệnh sẽ lập tức xuất phát

Từ đầu năm đến ngày 15-9-2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy, làm 1 người chết, 4 người bị thương, tài sản thiệt hại ước gần 5 tỷ đồng. So với năm 2021, giảm 3 vụ cháy, tuy nhiên tăng 1 người chết và 2 người bị thương. Thượng tá Nguyễn Thọ Bài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: “Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, ngoài thực hiện phương châm “4 tại chỗ” là lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ thì phải tranh thủ được “5 phút vàng”. 5 phút đầu tiên khi xảy ra cháy là thời điểm quan trọng nhất, bởi trong thời gian này mà dập được ngọn lửa thì sẽ hạn chế những thiệt hại về người và tài sản. Còn ngược lại, đám cháy sẽ có nguy cơ bùng phát cao, lan rộng, phạm vi cháy lớn, dẫn đến xử lý sẽ càng khó khăn và để lại hậu quả nặng hơn”.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 20.951 cơ sở thuộc diện phải quản lý về PCCC theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, 1.222 cơ sở thuộc diện quản lý của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, 1.303 cơ sở thuộc diện quản lý của công an cấp huyện và 18.426 cơ sở thuộc diện quản lý của UBND cấp xã.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra 1.552 lượt cơ sở. Qua đó kịp thời phát hiện hơn 4.200 lỗi tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC, ngành chức năng đã kiến nghị các cơ sở khắc phục sai phạm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng lập 65 biên bản, tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt 645,1 triệu đồng.

Qua kiểm tra công tác PCCC, đối với những cơ sở còn tồn tại, thiếu sót, sau khi được đề nghị khắc phục đa số đều tự giác chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc như: Cơ sở kinh doanh hoặc công trình tồn tại từ trước khi Luật PCCC có hiệu lực, dẫn đến các yêu cầu về quy hoạch thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC không được đảm bảo… Trong khi việc quy hoạch, xây dựng lại các cơ sở đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC và CNCH cần nguồn kinh phí lớn khó thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Thọ Bài cho hay: Phòng hiện có trụ sở chính đóng tại TP. Đồng Xoài, ngoài ra còn có 3 đội, tổ chữa cháy và CNCH khu vực tại Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đăng cơ bản đáp ứng yêu cầu chữa cháy và CNCH trong tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, hằng năm phòng đều triển khai các lớp tập huấn, diễn tập PCCC và CNCH. Hiện nay, phòng đang tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức tập luyện và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh tại Công ty cổ phần Kim Tín MDF (huyện Đồng Phú) và Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh. Trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, ngày 9-9-2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2483/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC và CNCH. Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên kiểm tra, xử lý và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện thực hiện tốt công tác này. Do vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai có hiệu quả cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC của các cơ sở. Qua đó đề nghị khắc phục, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về PCCC theo luật định.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/137072/bao-dam-an-toan-phong-chay-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho